Ngày 16/3, ông Huỳnh Ngọc Sĩ tiếp tục đáo tụng đình

-Theo nguồn tin từ Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM, phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Huỳnh Ngọc Sĩ, (nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM gọi tắt là PMU Đông Tây) sẽ được mở lại vào ngày 16/3 tới.

Tin liên quan: >>> Huỳnh Ngọc Sĩ nhận án 3 năm nhờ ’nhân thân tốt’ >>>Truy tố Huỳnh Ngọc Sĩ tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn…” >>> Khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sĩ Trước đó, phiên tòa dự định được mở vào ngày 8/2. Tuy nhiên, tại buổi đáo tụng đình, bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ đã xin Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa do tình hình sức khỏe yếu. Sau khi nghe bị cáo trình bày, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đề nghị trên, ra quyết định tạm hoãn phiên tòa. Vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM là vụ án được dư luận quan tâm. Theo cáo buộc của cơ quan công tố, bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả (nguyên Phó Giám đốc PMU Đông Tây) đã có những sai phạm trong việc tự ý sử dụng một phần căn nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, TPHCM (thuộc quyền sở hữu Nhà nước được dùng làm trụ sở của Ban quản lý PMU Đông Tây) cho Công ty Tư vấn Thiết kế Thái Bình Dương (viết tắt là PCI) thuê làm văn phòng gây thiệt hại cho Nhà nước. Theo đó, từ tháng 8/2001 đến tháng 11/2002, PCI đã chi trả 80.000USD (tương đương 1,2 tỷ đồng) cho phía PMU Đông Tây, các bị cáo đã tự ý thu chi toàn bộ số tiền trên. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX thuộc TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ 3 năm tù, bị cáo Lê Quả mức án 2 năm tù cùng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/201003/Ngay-16/3-ong-Huynh-Ngoc-Si-tiep-tuc-dao-tung-dinh-896511/