Ngày 2/9 TP.HCM sẽ tăng giá vé xe - Hà Nội hứa sẽ không “phá giá”

Kinh tế khó khăn, thời tiết thất thường, lượng khách suy giảm được cho là nguyên nhân dự báo các các bến xe tại TP.HCM sẽ tăng giá vé lên 30%.

Bến xe Miền Đông cho biết sẽ phụ thu 30% giá cước cơ bản để bù đắp chi phí chiều chạy xe ít khách từ 30/8 đến hết ngày 2/9. Bến xe miền Tây dự kiến lượng khách sẽ giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện bến xe cho biết sẽ niêm yết giá của doanh nghiệp nào có kế hoạch tăng giá và theo quy định, mức giá vé tăng không được vượt quá 40% giá cơ bản, VnExpress đưa tin.

Còn theo Khám Phá, dại diện Công ty bến xe Hà Nội cho hay, giá vé xe tại sẽ không thay đổi trong dịp lễ dù giá xăng đã tăng! Ngoài ra, bến xe này sẽ tăng khoảng 200 lượt xe vào những ngày cao điểm trong đợt nghỉ lễ. Trong đó, mỗi bến Giáp Bát và Mỹ Đình sẽ tăng khoảng 80 lượt xe.

Trước đó, trong dịp lễ 30/4 -1/5, giá vé xe tại Hà Nội đã tăng đỉnh điểm là 50% còn tại TP.HCM tăng khoảng 40%. Nguyên nhân chính vẫn là: bù lỗ do giá xăng tăng.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/ngay-29-tphcm-se-tang-gia-ve-xe-ha-noi-hua-se-khong-%e2%80%9cpha-gia%e2%80%9d