Ngày 22 tháng Chạp: Người Sài Gòn rộn ràng mua sắm Tết tại chợ tài lộc Hải Thượng Lãn Ông

Ngày 22 tháng Chạp, tại chợ tài lộc Hải Thượng Lãn Ông, người Sài Gòn cũng đang tất bật mua sắm những vật dụng trang trí nhà cửa, mua pháo dây, bao lì xì và nhiều cành lộc... khiến không khí ngày cuối năm rộn ràng hơn.

Chỉ còn 7 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, người Sài Gòn đang tranh thủ rủ nhau đi mua sắm những bao lì xì, câu đối Tết, những vật dụng trang trí nhà cửa tại đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) hay từ lâu còn được gọi với cái tên "chợ tài lộc".

Theo ghi nhận của PV, sáng 22 tháng Chạp, đã có rất đông người dân Sài Gòn đến mua sắm những vật dụng trang trí trong ngày Tết tại chợ tài lộc. Cả chợ đều rực lên màu sắc đỏ và dòng người tấp nập mua sắm làm cho không khí mùa xuân tại chợ thêm tươi vui và nhộn nhịp.

Năm nay tại chợ tài lộc này, các quầy hàng đã bán rất nhiều câu đối, bao lì xì, hoa mai và đào giả, quà Tết, những vật dụng trang trí nhà cửa,... với mức giá hợp lý tùy theo từng mặt hàng và chất liệu kiểu dáng khác nhau.

Tại con đường Hải Thượng Lãn Ông tấp nập người đi mua sắm hàng hóa Tết.

Theo anh Nhân, chủ một cửa hàng tại chợ tài lộc này cho biết, năm nay nhiều người tìm đến mua những câu đối và hoa mai, hoa đào giả nhiều hơn năm trước. Ngoài ra, những mẫu bao lì xì với mẫu mã họa tiết con gà sinh động mới lạ rất hút khách.

Chị Linh (ngụ quận 8, TP.HCM) cho biết, mẫu mã những mặt hàng trang trí năm nay tại phố tài lộc nhiều, mới lạ và đẹp. Cứ đến gần Tết chị đều đến đây để mua về trang trí nhà vì giá ở đây cũng khá rẻ, dễ mua.

Anh Nghĩa (ngụ tại quận 1, TP.HCM) chia sẻ: "Năm nay không có bắn pháo hoa nên sáng nay tôi phải ghé qua phố này để mua pháo dây về dùng. Tranh thủ đi mua pháo dây, tôi cũng mua vài tập bao lì xì. Thấy lì xì ở đây nhiều mẫu mã lạ và đẹp quá nên tiện mua luôn".

Người đàn ông này cũng nhận xét: "Chọn mua dây pháo về chơi để lũ trẻ con trong nhà tôi cũng nghe được tiếng pháo ngày xưa. Dù tiếng nổ không bằng nhưng ít ra đêm giao thừa cũng có không khí Tết. Với người lớn thì thế nào cũng được nhưng với con trẻ, vợ chồng tôi vẫn muốn con được đón một cái Tết đầm ấm nhất".

Cành hoa mai, đào giả 25.000 đồng / nhánh. Cành to có giá 35.000 đồng/cành.

Nhiều người dân Sài Gòn thích thú với mẫu mã bao lì xì mới lạ năm nay.

Những chậu hoa mai giả cũng được bày bán và được nhiều người chọn mua với giá từ 800.000 - 1,2 triệu đồng/chậu.

Do năm nay không bắn pháo hoa nên nhiều người chọn mua những cây pháo hoa dây. Những cây pháo này có giá từ 55.000 - 85.000 đồng/cây tùy theo kích thước.

Hay những dây treo trang trí cũng được bày bán với nhiều mẫu mã mới đẹp và bắt mắt.

Giá một bao lì xì có họa tiết đơn giản từ 10.000 - 15.000 đồng/10 cái. Còn mẫu mã mới lạ thì giá cao hơn từ 25.000 - 30.000 đồng/10 cái.

Giá từ 15.000 - 30.000 đồng những mẫu dây treo trang trí với những câu chúc ngày xuân.

Những mẫu chữ dán xốp cũng được trang trí bắt mắt nhiều màu sắc khác nhau.

Nhiều người gốc Hoa chọn những câu đối có giấy màu đỏ khắc chữ theo phong tục truyền thống.

Cả con phố tràn ngập sắc xuân.

Ngọc Nhiên

Nghẹn lòng chuyện cô gái trẻ gấp gáp rao bán thận để trả nợ cứu cha ngày cuối năm

"Nhét túi" 2-2,5 triệu đồng/tối nhờ dịch vụ trông giữ xe tại chợ đêm họp muộn ngày cận Tết

TP.HCM: Hàng trăm hộ dân ngập sâu trong đêm vì… tuột nắp cống

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/ngay-22-thang-chap-nguoi-sai-gon-ron-rang-mua-sam-tet-tai-cho-tai-loc-hai-thuong-lan-ong-20170118125214881.htm