Ngày 25/5, Quốc hội nghe dự án Luật quản lý nợ công

Ngày 25/5, Quốc hội nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý nợ công, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý ngoại thương.

Phiên họp ngày 25/5, Kỳ họp Thứ 3, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng Quốc hội làm việc tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý ngoại thương.

Kỳ họp Thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Ảnh quochoi.vn.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý ngoại thương. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật quản lý ngoại thương.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Trong phiên họp ngày 24/5, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày tóm tắt Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật. Trong quá trình thảo luận, đã có 48 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến đánh giá cao kết quả nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp và các cơ quan hữu quan.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ngay-255-quoc-hoi-nghe-du-an-luat-quan-ly-no-cong-875731.html