Ngày 8/3: Người Sài Gòn tấp nập đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhộn nhịp mua hoa tươi

Từ lâu, chợ hoa Hồ Thị Kỷ được mệnh danh là chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn. Vào ngày 8/3, chợ lại tấp nập dòng người tìm đến để mua những bó hoa tươi về bán lại hoặc về nhà tự cắm.

Theo ghi nhận của PV ngày 8/3, mới sáng sớm, chợ hoa Hồ Thị Kỷ đã tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Bởi hôm nay, người dân Sài Gòn tìm đến đây đông hơn. Họ chọn mua những bó hoa thật ưng ý về để bán buôn hoặc tự tay mình bó hay cắm tặng làm quà ngày 8/3 cho những người phụ nữ quan trọng nhất với họ. Thậm chí, ngoài người mua hoa về chơi, còn có nhiều tiểu thương đến mua hoa về bán với số lượng lớn để phụ vụ ngày lễ 8/3.

Chợ hoa Hồ Thị kỷ chuyên cung cấp hoa đủ loại cho người dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận đến lấy mối. Hoa tại chợ chủ yếu được lấy về từ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) với giá mỗi loại hoa khá mềm, rẻ hơn hẳn so với những chợ hoa ở nơi khác.

Bạn Giang, SV trường Đại họa Sư Phạm TP.HCM chia sẻ: "Mình đến chợ hoa này mua hoa cũng từ lâu rồi. Mình hay đến đây mua hoa vào những dịp lễ. Nhà mình từ mẹ đến các chị, ai cũng thích hoa. Do đó, mình mua hoa về tự bó, cắm một vài bình rực rỡ trong nhà. Như vậy sẽ ý nghĩa hơn. Với lại giá ở chợ hoa này khá rẻ, chỉ bằng 1/2 giá khi mua ở những shop hoa khác trên phố".

Theo bạn Giang tiết lộ, hoa hồng đỏ Đà Lạt hôm nay giá khá rẻ. Chỉ khoảng 300 ngàn đồng/50 bông; hoa hướng dương có giá khoảng từ 5.000- 7.000 đồng/bông.

Giá của hoa hồng đỏ Đà Lạt khoảng 300.000 đồng/bó/50 bông.

Hoa hồng màu hồng khoảng 250.000 đồng/bó/50 bông.

Rất nhiều loại hoa hồng với màu sắc khác nhau vừa được nhập về từ 10 giờ tối qua tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ.

Hoa hướng dương có giá khoảng từ 5.000- 7.000 đồng/bông.

Chị Hương, kinh doanh hoa tại chợ hoa cho biết: "Chị mới nhập hơn 3.000 bó hoa gồm hoa hồng, hoa ly, cẩm tú,... vào tối hôm qua về cho kịp bán ngày lễ 8/3 này".

Bó hoa hông trắng cũng đồng giá với hoa hồng đỏ.

Để hoa không bị nát, từng bó hoa hồng được gói bằng lại rất kỹ càng.

Mặc dù chỉ mới 7 giờ sáng nhưng rất đông người dân ghé đến mua hoa tại chợ.

Cả du khách nước ngoài cũng ghé đến để tận hưởng không khí nhộn nhịp, tấp nập cùng hàng ngàn bông hoa rực rỡ khoe sắc tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ.

Bạn Giang, SV trường Đại họa Sư Phạm TP.HCM sáng nay cũng đến đây mua hoa.

Anh Tài, nhân viên kinh doanh cũng chọn cho mình những bó hoa để về bán cho kịp lễ 8/3.

Rất đông người ghé đến mua hoa lan có giá 50.000 đồng/bó.

Không chỉ có phụ nữ mà còn có cả những thanh niên tìm đến chợ hoa.

Vào những ngày cận lễ hay lễ thì chợ hoa lớn nhất Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc người.

Ngoài ra còn có những phụ kiện để cắm hoa cũng được bày bán tại chợ với giá từ 10.000 đồng đến hơn 100.000 đồng tùy loại.

Không khí tấp nập, tươi vui

Những bó hoa hồng vừa được mua xong chất đầy trên xe.

Tấp nập người vào người ra cầm theo trên tay những bó hoa tươi tại chợ.

Hoa lan vườn có giá từ 50.000 đến 120.000 đồng tùy loại.

Một bạn trẻ vội chất hoa lên xe để về cắm bán cho ngày lễ 8/3.

Bạn Tâm, vừa mua được một bó hoa hướng dương về cắm tặng mẹ và bạn gái.

Người bán vui vẻ, nhiệt tình tư vấn còn người mua vô tư chào giá.

Chỉ cần đến trước ngay con đường dẫn vào chợ hoa thôi đã thấy được không khí tấp nập của dòng người cùng những màu sắc lung linh, rực rỡ tại chợ.

Ngọc Nhiên

Nhộn nhịp chợ vải Soái Kình Lâm lâu đời và lớn nhất Sài thành

Chiều cuối tuần, người Sài Gòn rủ nhau đi hàn huyên, tìm sách hay ở đường sách thành phố

Có một Sài Gòn bình dị và thong dong như thế cuối tuần!

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/ngay-83-nguoi-sai-gon-tap-nap-di-cho-hoa-ho-thi-ky-nhon-nhip-mua-hoa-tuoi-2017030714185378.htm