Ngày buồn của Pep Guardiola

Không thể cùng Man City hoàn thành giấc mộng thống trị trời Âu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thiết lập kỷ lục buồn. Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, một đội bóng do ông dẫn dắt không thể vượt qua vòng 1/8 Champions League.

Pep Guardiola có những kỷ lục buồn với Man City. Ảnh: GETTY IMAGES.

Sau thất bại 3-5 trước Man City ở lượt đi tại Etihad vòng 1/8 Champions League, không ai ngờ Monaco trong ngày mất tiền đạo số 1 Radamel Falcao vì chấn thương, lại có thể hạ đối thủ khi trở về sân nhà Louis II đá trận lượt về. Đội bóng xứ Công quốc vượt qua đại diện nước Anh với tỷ số 3-1, để quân bình tỉ số 6-6 sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Thất bại này khiến Man City lập một cột mốc đáng quên. Họ là đội đầu tiên trong lịch sử Champions League đã ghi 5 bàn ở lượt đi nhưng vẫn bị loại sau trận lượt về. Còn đối với cá nhân HLV Pep Guardiola, chưa bao giờ một đội bóng do ông dẫn dắt lại dừng chân ở vòng 1/8 Champions League. Trước đó, trong 7 mùa giải dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, ông đã hai lần vào chung kết (đều vô địch) và năm lần vào bán kết. Đáng chú ý đây lại là trận đấu thứ 100 của Pep Guardiola ở đấu trường châu Âu. Và cột mốc quan trọng này bỗng trở thành một điều đáng quên, dù ông đang là vị HLV có thành tích tốt nhất tại giải đấu này với 61 chiến thắng, 23 trận hòa và 16 trận thua.

Man City nhiều mùa giải qua đều bị chỉ trích bởi sự ngây thơ khi bơi ra biển lớn khi chưa từng một lần nâng cao chiếc cúp vô địch. Để xóa cái dớp này, ban lãnh đạo đội bóng áo xanh đã chẳng nấn ná gì khi đưa một HLV có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu như Pep Guardiola về với mục tiêu cao nhất là lần đầu tiên chinh phục đỉnh vinh quang. Nhưng dù có trong tay HLV được mệnh danh là “tài năng nhất thế giới”, một lần nữa họ lại vỡ mộng.

Hiện tại, Man City đã không thể cạnh tranh ngôi vô địch với Chelsea tại Premier League. Nếu thua Arsenal tại Emirates vào cuối tháng 4 tới, Man City sẽ văng ra khỏi FA Cup và trắng tay mùa này. Đây sẽ là mùa giải tệ nhất của họ trong 7 năm qua, khác xa kịch bản mà BLĐ đội bóng mong muốn khi trải thảm đỏ mời nhà cầm quân người Tây Ban Nha về.

Việc Man City bị loại cũng khiến bóng đá Anh rơi vào tình trạng u ám tại Champions League. Họ chỉ còn một đại diện ở vòng tứ kết là Leicester City- đội bóng đang vật lộn tranh suất trụ hạng tại Premier League.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ngay-buon-cua-pep-guardiola-1131112.tpo