Ngày càng nhiều vụ đánh ghen tàn nhẫn: Xử lý, đẩy lùi bằng cách nào?

Thời gian gần đây dư luận không khỏi bức xúc trước hàng loạt các vụ đánh ghen tàn nhẫn xảy ra khắp cả nước...

Điểm chung của các vụ đánh ghen, đó là các đối tượng thường chọn nơi công cộng, tụ tập đông người, thực hiện hành vi xé áo, lột quần, cắt tóc, quay clip tung lên mạng…nhằm làm nhục tình địch. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi đánh ghen tàn nhẫn bất luận nguyên nhân nào cũng khó có thể chấp nhận. Câu hỏi đặt ra, chúng ta phải xử lý như thế nào để không còn những hành động đánh ghen vi phạm nhân phẩm con người xảy ra?

Kẻ đánh ghen tàn nhẫn – người chứng kiến vô cảm

Mấy ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền clip một nữ công nhân tại khu công nghiệp (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị cho là có quan hệ bất chính với người đã có gia đình. Sự việc sau đó bị phát hiện, vợ và mẹ đẻ của người đàn ông được cho là có quan hệ bất chính với nữ công nhân đã cùng với những người trong gia đình tới khống chế nữ công nhân này.

Sự việc diễn ra tàn nhẫn, bởi những người này sau đó không chỉ lột sạch quần áo, cắt tóc nữ công nhân giữa chốn đông người, mà bức xúc hơn họ còn có những hành vi “man rợ” khi tấn công vào vùng kín của cô. Thậm chí, sự việc sau đó còn bị quay lại clip và tung lên mạng xã hội…Trước sự việc trên, cơ quan chức năng tại địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, với cách hành xử “man rợ”, tàn nhẫn và vô cảm, sự việc khiến dư luận rất phẫn nộ.

Cần xử lý mạnh tay để loại bỏ hành vi đánh ghen tàn nhẫn. Nguồn: Internet

Cần xử lý mạnh tay để loại bỏ hành vi đánh ghen tàn nhẫn. Nguồn: Internet

Cũng với cách đánh ghen tàn nhẫn này, trước đó, ngày 18/7/2017 trên mạng xã hội cũng xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh vụ đánh ghen kinh hoàng được cho là xảy ra tại Thái Nguyên. Khi đó, người vợ đang mang thai cùng bạn bè bắt quả tang chồng và nhân tình vào nhà nghỉ. Thay vì chửi bới, đánh đấm, cắt tóc…như những cảnh đánh ghen thường thấy, người vợ trong clip này lại sử dụng cách đánh ghen “tàn khốc” hơn khi dùng ớt chỉ thiên, bóp nát rồi xát vào vùng kín tình địch.

Xa hơn nữa, khoảng 1 năm về trước, tại trước cửa siêu thị Big C Hà Đông (Hà Nội) cũng diễn ra một vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra, khi một cô gái trẻ bị 4 người phụ nữ đánh ghen, lột quần áo…Đau đớn hơn, nhiều vụ đánh ghen còn dẫn đến án mạng, kẻ ngoại tình bị giết, người ra tay đánh ghen thì tù tội…

Đánh giá về hành vi trên, Ths Tâm lý Trương Xuân Thiên cho rằng, nhiều người khi rơi vào hoàn cánh trớ trêu khi có chồng hoặc vợ đi cặp bồ thường dẫn đến ghen tuông, tức giận khiến tinh thần bị kích động mạnh và không làm chủ được hành động của mình, để rồi dẫn đến những hành động đánh ghen mù quáng, phạm pháp và gây hậu quả nghiêm trọng. Đau đớn hơn đó còn là sự thờ ơ, vô cảm đến “lạnh người” của những người dân chứng kiến, thậm chí cổ súy cho hành động đánh ghen bạo lực. Thậm chí, nhiều người còn ung dung đứng quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội và coi đó như là một “chiến tích”…đây là hành động đáng lên án và khó chấp nhận được.

“Ở Việt Nam đánh ghen đã trở thành câu chuyện không hề mới và hậu quả để lại đằng sau luôn là sự đau buồn, ân hận và đáng tiếc. Thực chất người ta yêu nhau mới ghen, mới đánh ghen. Nhưng đánh ghen bằng hình thức làm nhục người khác nơi công cộng, sử dụng những “chiêu” đánh ghen tàn bạo, độc ác là cách đánh ghen mù quáng và vi phạm pháp luật. Nhiều người khi đánh ghen bằng bạo lực tỏ ra rất hả hê, bất chấp luật pháp, nhưng sau đó họ bị xã hội lên án, bị cơ quan chức năng xử lý, thì nỗi đau mà họ nhận được còn gấp nhiều lần so với người chồng hay tình địch của mình”- ông Thiên nói.

Mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm

Ngoại tình là không thể chấp nhận được trong cuộc sống vợ chồng và luật pháp đã nghiêm cấm. Tuy nhiên, khi sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm dẫn đến hành vi đánh ghen, thì việc sử dụng bạo lực để xử lý là hành vi càng khó chấp nhận hơn. Đặc biệt, đa số các vụ đánh ghen lại thường làm ảnh hưởng đến nhân phẩm, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự của người khác bởi sự suy nghĩ nông cạn, thiếu kiềm chế và thiếu hiểu biết pháp luật khiến nhiều người rơi vào vòng lao lý. Chế tài xử lý tội ngoại tình, xử lý các trường hợp đánh ghen tàn bạo đã có, nhưng vì sao các vụ đánh ghen vẫn liên tiếp diễn ra và hành vi đánh ghen ngày một tàn ác hơn?.

Nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi có chồng hoặc vợ đi cặp bồ thường dẫn đến ghen tuông, tức giận khiến tinh thần bị kích động mạnh và không làm chủ được hành động của mình, để rồi dẫn đến những hành động đánh ghen mù quáng, phạm pháp và gây hậu quả nghiêm trọng.

Đề cập về vấn đề này, Luật sư Đỗ Phương Thúy (Đoàn Luật sư TP Hải Phòng) cho rằng, phần lớn là do các cơ quan chức năng chưa thực sự xử lý mạnh tay trước các hành vi đánh ghen. Bởi theo BLHS hiện hành, với hành vi đánh ghen, nếu người vợ hoặc chồng tham gia đánh ghen gây thương tích, làm tổn hại đến sức khỏe nạn nhân là có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được. Thậm chí có trường hợp sẽ bị khép vào tội gây rối trật tự công cộng, hoặc tổ chức gây rối…Bên cạnh đó, đối với những người ngoại tình, là nhân tình của vợ hoặc chồng, có thể nói là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, thì theo quy định pháp luật hiện hành quy định về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng, mức xử phạt từ 3 tháng đến 1 năm đối với hành vi gây tổn hại nghiêm trọng cuộc sống vợ chồng…

Cũng theo Luật sư Phương Thúy, đối với hành vi phát tán clip, ảnh khỏa thân, ảnh sinh hoạt đặc biệt của người khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm và danh dự của người khác, pháp luật hiện hành cũng quy định rõ, không ai có quyền phát tán hình ảnh, thông tin bí mật đời tư nhằm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Hành vi phát tán ảnh khỏa thân, ảnh sinh hoạt đặc biệt của người khác gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của người nào đó là vi phạm pháp luật và có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác…tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Theo đó, mức xử phạt cao nhất sẽ lên đến 50 triệu đồng, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm…

Nêu quan điểm của mình về mức chế tài trên, chuyên gia tâm lý Trương Xuân Thiên cũng cho rằng, chế tài đã có nhưng dường như chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe và cảnh báo đến người dân. Vì thế, các vụ việc đánh ghen bằng bạo lực, bằng hạ nhục người khác nơi công cộng vẫn diễn ra thường xuyên. “Để xử lý triệt để vấn đề này, không chỉ mãi trông chờ vào các chế tài xử lý, mà các cơ quan chức năng tại địa phương cần mạnh tay xử lý các trường hợp đánh ghen bạo lực, tàn bạo để làm gương, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về pháp luật để có những hành xử đúng mực nhất”, ông Thiên cho hay.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ngay-cang-nhieu-vu-danh-ghen-tan-nhan-xu-ly-day-lui-bang-cach-nao-59600.html