Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch có 23 người chết vì TNGT

Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017 và cũng là ngày cuối cùng của năm 2016, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 9 người.

Cũng trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.454 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng; tạm giữ 101 phương tiện; tước 122 GPLX. Lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 153 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 70 triệu đồng. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân tai nạn chủ yếu xuất phát từ các lỗi vi phạm như người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, chuyển hướng đột ngột hoặc do sử dụng rượu bia khi lái xe.
Ngày 31/12 là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017, tuy nhiên từ chiều 30/12 nhiều người dân tại hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM đã tranh thủ về quê, khiến các bến xe, nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải.
Tại Hà Nội, đầu tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ô tô xếp hàng dài hơn 3 km. Tại bến xe Mỹ Đình, việc hơn trăm nhà xe đình công khiến hàng ngàn hành khách đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… phải chờ đợi.
Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, trong tháng cuối năm, cảnh sát xử lý gần 900 xe khách có hành vi chở quá người, đón trả khách sai quy định và chạy sai tuyến. Riêng Đội CSGT số 6 phụ trách khu vực bến xe Mỹ Đình, lực lượng chức năng lập biên bản hơn 300 xe khách, xử phạt hành chính gần 130 triệu đồng.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngay-dau-nghi-tet-duong-lich-da-co-23-nguoi-chet-vi-tngt-276883.html