Ngày hội Chủ nhật Đỏ: Sức lan tỏa ngày càng sâu rộng

Sáng 8/1, Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ IX chính thức khai mạc với chuỗi hoạt động hiến máu tại 6 địa điểm đồng loạt tổ chức gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Văn hiến TP.HCM, Học viện Hậu cần và các tỉnh Bắc Giang, TT-Huế, Cần Thơ...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong, Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, TP tổ chức. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên, tình nguyện viên.

Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Thanh Thanh Tú tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ.

Biểu dương và đánh giá cao sáng kiến của báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ liên tục trong 8 năm qua với gần 54 nghìn đơn vị máu thu được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nói “Số lượng đơn vị máu thu được từ Chủ Nhật đỏ đã góp phần quan trọng và kịp thời chữa trị cho bệnh nhân dịp giáp Tết âm lịch - thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm, trong đó có nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông.”

“Năm nay, với sự hưởng ứng của 25 tỉnh, thành phố, các đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thu được 25 nghìn đơn vị máu như dự kiến. Như vậy, có thể nói, Chủ Nhật đỏ đã và đang thực sự lớn mạnh, có bước phát triển vượt bậc, trở thành một sự kiện nhân đạo mang ý nghĩa lớn lao, có tầm vóc và sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần tích cực vào phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ đã thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên, tình nguyện viên tham gia.

Dự kiến chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ IX sẽ tiếp nhận khoảng 25.000 đơn vị máu. Trong đó, nhiều tỉnh/ thành phố sẽ phấn đấu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu như: Hà Nội khoảng 7.000 đơn vị máu; TP Hồ Chí Minh khoảng 3.000 đơn vị; Đắc Lắk khoảng 2.500 đơn vị máu…

Tại TP Hồ Chí Minh, chương trình “Chủ Nhật Đỏ 2017- Ngày hội hiến máu tình nguyện 2017” thu hút hơn 3.000 người tham gia.
Ngoài việc hiến máu cứu người, ngày hội “Chủ Nhật Đỏ” còn là nơi phát động, lan tỏa sự yêu thương với sự tham dự của Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thùy Dung; ca sĩ Hoàng Bách; top 5 Hoa hậu Việt Nam Đào Thị Hà; Quán quân Got talent Trần Hữu Kiên cùng rất đông các nghệ sỹ Showbiz Việt.
Phát biểu tại “Chủ Nhật Đỏ - Ngày hội hiến máu tình nguyện 2017”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho biết: “Hơn 2 thập kỷ qua, với sự quan tâm của toàn xã hội đã đồng hành cùng ngành Y tế, phong trào hiến máu nhân đạo trong cả nước đã có nhiều bước phát triển. Đến năm 2016, phong trào hiến máu nhân đạo đã có chuyển biến cả về lượng và chất, cả nước tiếp nhận khoảng 1,5 triệu đơn vị máu (tăng 14 lần), nguồn máu chuyển sang chủ yếu lấy từ người hiến máu tình nguyện (khoảng 97%) thay vì lấy từ “người bán máu chuyên nghiệp”. Với kết quả đạt được, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để sớm đưa việt Nam đạt 2% dân số hiến máu trước năm 2020”.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ngay-hoi-chu-nhat-do-suc-lan-toa-ngay-cang-sau-rong-277408.html