Ngày hội đổi rác thải độc hại lấy quà tại TP Hồ Chí Minh

NDĐT- Ngày 18-4, tại công viên Lê Văn Tám, Sở Tài nguyên -Môi trường TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội tái chế chất thải. Tại đây, người dân có pin cũ, ắc quy, bóng điện hỏng, bình chứa hóa chất, chai nhựa, chai thủy tinh cũ…bỏ vào các thùng rác đã được phân loại sẽ nhận lại: bút vở, móc khóa và đồ dùng gia dụng.

Ngoài hoạt động đổi rác thải lấy quà, người dân còn được tư vấn miễn phí cách sử dụng năng lượng tiết kiệm; sử dụng thùng tái chế; tái chế bao giấy, vỏ chai… và tham gia các hoạt động, trò chơi bảo vệ môi trường có thưởng. Mục tiêu của Ngày hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng việc Tiết kiệm-Tái sử dụng-Tái chế chất thải, từ đó giảm thiểu các loại chất độc hại thải ra môi trường. Đồng thời để người dân biết nhiều loại chất thải từ các vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày gây nguy hại cho môi trường, từ đó có ý thức tự giác bảo vệ môi trường. Chuyên gia môi trường tư vấn cho người dân về cách sử dụng lại bao bì cũ. Sinh viên ký tên cam kết cùng bảo vệ môi trường. Đổi bóng đèn, bình ắc quy cũ lấy quà.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=172742&sub=127&top=39