Ngày hội thể thao học sinh Hà Nội mở rộng 2016: Khỏe để vững bước tương lai

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm Phong trào Olympic Việt Nam và kỷ niệm ngày thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam (20/12/1976 – 20/12-2016) đồng thời nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe trong các trường học, ngày 17-12 vừa qua, Nhà xuất bản Dân trí và Liên đoàn bóng ném, bóng rổ Việt Nam cùng Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục và thể thao Thăng Long phối hợp tổ chức Ngày hội thể thao học sinh mở rộng lần thứ II – Cup Vietnam.TVC năm 2016 tại Trường tiểu học Dịch vọng B, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tham dự Ngày hội thể thao có bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí, Trưởng ban tổ chức,… cùng đại diện Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Cầu Giấy, đại diện Ban giám hiệu các trường tiểu học nằm trên địa bàn quận và đặc biệt là 720 VĐV đến từ 22 đội tuyển, đến từ các trường tiểu học thuộc các quận, huyện của Thủ đô và các khu vực lân cận. Các đội dự tranh 6 môn: Bóng rổ, kéo co, nhảy dây, đá cầu, đẩy gậy và bóng đá.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Vũ Quang Vinh, Biên tập viên cao cấp, Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam, đã nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt của các VĐV "nhí' cũng như đánh giá cao sự phối hợp của các trường tiểu học trong việc nâng cao chất lượng thể lực cho thế hệ tương lai của đất nước. Bà Trần Thanh Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B, khẳng định: " Bác Hồ đã từng nói: "Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe", "... việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công". Vì vậy, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần tập luyện, nâng cao thể chất song hành với học tập, nghiên cứu… Muốn trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, các học sinh từ bây giờ phải luôn tập luyện để giữ gìn sức khỏe. Khỏe để học tập tốt, khỏe để vững bước đi tới tương lai".

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Olympic Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và 25 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào phát triển TDTT học đường. Bà Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Mỗ, xúc động cho biết: "Sự động viên kịp thời của Ủy ban Olympic Việt Nam cũng như sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành có liên quan đã giúp học sinh khu vực ngoại thành nói chung và trường tiểu học Tây Mỗ nói riêng có cơ hội tiếp cận với phương pháp phát triển và rèn luyện thể chất hiện đại, giúp các cháu hòa nhập tốt và sẽ tiến xa hơn trong thời gian tới".

Sau một ngày thi đấu nhiệt tình, hứng khởi và fair play, giải nhất môn bóng đá đa thuộc về trường Tiểu học Olympia. Chủ nhà Dịch Vọng B giành chức vô địch môn bóng rổ và đá cầu đôi nữ. Hâu hết giải nhất các nội dung đá cầu đơn, đôi… đều thuộc về trường Tiểu học Hoàng Diệu. Tiểu học Tô Hoàng giành giải nhất môn kéo co nam và đá cầu đôi nam. Tiểu học Thành Công B đoạt giải nhất kéo co nữ…

Có thể khẳng định, Ngày hội thể thao học sinh Hà Nội mở rộng thực sự là một sân chơi nhiều ý nghĩa, thiết thực trong việc động viên, khuyến khích các em học sinh hăng say rèn luyện sức khỏe, rèn tính nhanh nhẹn, tháo vát. Ngày hội cũng là dịp để học sinh tiểu học gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thi đua cùng nhau phấn đấu, vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường, địa phương.

PV

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/ngay-hoi-the-thao-hoc-sinh-ha-noi-mo-rong-2016-khoe-de-vung-buoc-tuong-lai-365-218112.html