Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2010: Đậm chất hướng nghiệp

(24h) - Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2010 tại TP.HCM đã khép lại hôm 27-2 với hơn 35.000 lượt người được tư vấn. Hiệu quả của ngày hội không chỉ ở sự đa dạng về thông tin mà còn được chuyển đến số đông thí sinh một cách rất thiết thực.

Với hình thức tư vấn mới, chia nhỏ các nhóm ngành nghề để tư vấn chuyên sâu, theo đánh giá của ban tư vấn, các thầy cô từ các trường THPT, phụ huynh và HS, ngày hội lần này đã chuyển tải lượng thông tin tư vấn nhiều gấp bội, lắng đọng những câu chuyện hướng nghiệp hiệu quả, thiết thực. Những câu hỏi hay, những cánh tay giơ lên và thái độ chăm chú ngồi nghe từng lời của HS đã tạo nguồn cảm hứng cho ban tư vấn và tạo nên chất lượng của các chương trình tư vấn. Đã có 113 tình nguyện viên trong trang phục áo vàng hoạt động suốt ngày với các nội dung: phụ trách và xử lý các phát sinh hậu cần tại tất cả khu vực tư vấn; hướng dẫn học sinh tham quan 20 phòng thí nghiệm của Trường ĐHBK cũng như các gian hàng của các trường tham gia ngày hội. Đầy ắp thông tin Có câu hỏi như trúng vào những điều các chuyên gia tư vấn đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội trình bày như: “học kinh tế ra trường sẽ làm quản lý?” đã được Th.S Trần Thế Hoàng (trưởng phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) “nắn” ngay: “Nhiều bạn cứ nghĩ học kinh tế xong sẽ ra làm quản lý, trưởng phòng, giám đốc ngay. Thực tế công việc nào cũng đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm. Như thế một sinh viên mới tốt nghiệp có thể vẫn chưa đủ kiến thức, đặc biệt là những kiến thức xã hội, văn hóa kinh doanh... và đặc biệt thiếu kinh nghiệm thì nên nghĩ đến chuyện học hỏi và lao động chuyên cần trước khi nghĩ đến chuyện làm quản lý mới có thể đem lại thành công”. Chương trình tư vấn buổi chiều tại khu vực tư vấn nhóm ngành khoa học - công nghệ đã bắt đầu sớm 45 phút so với dự kiến. TS Nguyễn Kim Quang (trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM) vừa bước vào hội trường đã bị “tấn công” bởi hàng loạt câu hỏi. Một buổi tư vấn hào hứng đã diễn ra. Và thật thú vị khi có rất nhiều câu hỏi quan tâm đến nhóm ngành khoa học tự nhiên: hóa học, sinh học, vật lý, địa chất, môi trường... Tại khu vực tư vấn nhóm ngành y - dược - nông lâm, trong cả hai buổi đều thu hút nhiều phụ huynh cùng dự. Với câu hỏi: “những phẩm chất cần có của bác sĩ đa khoa?”, TS Phạm Đăng Diệu, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chân tình chia sẻ: “Đó là một ngành học đòi hỏi sự cần cù, nhẫn nại, chịu khó và rất vất vả. Cần có đam mê với ngành y, cái đầu tỉnh táo, con tim nồng nhiệt, nhạy cảm”. Hoạt động biểu diễn pha chế thức uống được tổ chức suốt ngày hội của Trường Nghiệp vụ du lịch Sài Gòn thu hút rất đông học sinh đến tìm hiểu Giải tỏa băn khoăn Hấp dẫn trắc nghiệm trên máy tính Khu trắc nghiệm trên máy tính vẫn là “món” hấp dẫn các HS trong ngày hội. Lần này, ngoài nội dung trắc nghiệm các môn lý, hóa, sinh và tiếng Anh còn có thêm phần mềm trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp do nhóm nghiên cứu ĐH Quốc gia TP.HCM cung cấp. Từ những thông tin có sẵn, thí sinh chỉ cần điền đầy đủ thông tin và một cú “enter” (ra kết quả), nhiều bạn thí sinh đã xác định cơ bản được mình có thể phù hợp với nhóm ngành nào, trường nào có điểm chuẩn vừa sức và nhanh chóng ùa về các khu vực tư vấn nhóm ngành đó để đặt câu hỏi một cách hiệu quả nhất. Do dự đoán được sức hút của nội dung này, ngoài 40 máy tính do ban tổ chức bố trí trước, ngay trong chiều 26-2 Trường ĐH Bách khoa đã chủ động mở cửa một phòng máy và cài đặt gấp chương trình cho tất cả máy tính tại đây. Trái với dự đoán ban đầu về mức độ thu hút không cao (đối với thí sinh thành phố) của nhóm tư vấn “Chọn lối vào đời” với những gợi ý về trình độ CĐ nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp..., các chuyên gia ở nhóm tư vấn này đã có một ngày làm việc hết sức vất vả. Khu vực tư vấn này xuất hiện rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng những thí sinh mà theo tiến sĩ Nguyễn Toàn - hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức - là “rất trung thực và dũng cảm”. Không chỉ tại khu vực này, nhiều khu vực tư vấn theo nhóm ngành cũng nhận được những câu hỏi xoáy vào tính định hướng nghề nghiệp hơn. Chẳng hạn sau giờ tư vấn buổi sáng, Th.S Trần Đình Lý (Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) không thể rời hội trường khi có một nữ sinh nán lại, liên tục đưa ra những câu hỏi quanh chuyện bạn rất thích hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nhưng không cần tấm bằng ĐH, CĐ, bạn có thể chủ động học nhiều khóa học có chuyên môn để phục vụ công việc không? Theo nhận định của ban tư vấn, có thể xem đây là ngày hội thành công nhất về quy mô và chất lượng thông tin. “Một ngày hội với hình thức ấn tượng, hoành tráng, tổ chức chu đáo, chi tiết từng bước một. Với hình thức chia nhóm tư vấn chuyên sâu, ngày hội đã chuyển tải thông tin tốt hơn, ngoài thông tin từ gian tư vấn của các trường còn có những nội dung chuyên sâu ngành học mình quan tâm” - Th.S Lâm Tường Thoại, trưởng phòng đào tạo Khoa kinh tế (ĐHQG TP.HCM), nhận định. Bức tranh nghề nghiệp sinh động 111 gian tư vấn, với sự tham gia tư vấn của hơn 80 trường, cơ sở giáo dục, ngày hội đã thật sự là một bức tranh hướng nghiệp sinh động đủ các nhóm ngành nghề, nhiều bậc học. Cùng nhóm trường ngành du lịch, gian tư vấn của Trường trung cấp nghề Việt Giao và Trường Nghiệp vụ du lịch Sài Gòn thu hút rất đông HS. Ở đó nhiều HS đã trầm trồ, thích thú với màn biểu diễn tại chỗ nghệ thuật tỉa rau củ quả, trình bày bàn tiệc, pha chế thức uống cùng đầy đủ thông tin về nghề phục vụ nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên du lịch. Với bảng trắc nghiệm khám phá bản thân, gian tư vấn của Trường Quản trị cuộc đời LIMA thu hút HS đến để tự khám phá mình thuộc nhóm tính cách nào, có thể hợp với ngành nghề nào. Trường ĐH Bình Dương giới thiệu ngành công nghệ thực phẩm của trường bằng cách mời khách thưởng thức món bánh snack làm từ gạo lứt, cùng những sản phẩm cấy mô giới thiệu ngành công nghệ sinh học. Tại gian tư vấn của Trường CĐ Công thương TP.HCM, khách được tặng một mảnh vải trắng, trên đó có in các ngành nghề đào tạo của trường với đủ màu sắc cùng màn biểu diễn một công đoạn nghề nhuộm. Một màn giới thiệu về ngành hóa nhuộm và ngành dệt - vốn là ngành “độc”, chỉ riêng có ở trường này. Tại đây còn có những sản phẩm thiết kế của SV ngành thiết kế thời trang và những video clip giới thiệu nhóm ngành điện, cơ khí, kế toán... của trường. Chuyên viên tư vấn của các trường có một ngày bận rộn, không lúc nào ngừng nghỉ với liên tục những thắc mắc ngành nghề của HS. Trong chương trình ngày hội, chúng tôi còn ghi nhận được rất nhiều khuôn mặt thể hiện sự thích thú của HS khi tận mắt chứng kiến, tận tay sờ vào những thiết bị thí nghiệm hiện đại của một trường ĐH. Chưa hết, nhiều HS tham quan buổi sáng còn tham gia nấu xà phòng với 35 đội của khoa công nghệ hóa Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM). Quy trình chế biến một cục xà phòng thơm được trình bày từ đầu đến cuối khiến bạn Nguyễn Văn Tùng (Trường THPT Trần Đại Nghĩa) hào hứng: “Được xem các anh chị trực tiếp sản xuất các bánh xà phòng, em thấy mình có cái nhìn mới hơn về các ngành nghề”.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-huong-nghiep-2010-dam-chat-huong-nghiep-c216a281244.html