Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm lần thứ II

Ngày 4/5, tại xóm Cà Mèng, xã Đức Hạnh, UBND huyện Bảo Lâm tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô lần thứ II năm 2024.

Dự ngày hội có các đồng chí: Vi Xuân Thứ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số huyện trong tỉnh và huyện Bắc Mê (Hà Giang); lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các phòng, ban huyện Bảo Lâm và đông đảo bà con nhân dân xã Đức Hạnh và các xã lân cận.

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội.

Dân tộc Lô Lô ở xã Đức Hạnh chủ yếu sinh sống tại 4 xóm: Cà Đổng, Cà Pẻn A, Cà Pẻn B và Cà Mèng, với 250 hộ, 1.338 nhân khẩu. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đời sống của đồng bào dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm nói riêng có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, đồng bào dân tộc Lô Lô luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kiên trung với Đảng, nỗ lực vươn lên cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước và huyện nhà.

Thi Ném ngô vào gùi tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Mã Gia Hãnh khẳng định: Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô được tổ chức, có ý nghĩa thiết thực góp phần đẩy mạnh và nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát triển dân số dân tộc Lô Lô thiểu số rất ít người theo quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân dân và du khách biết về tầm quan trọng, giá trị, vai trò của các dân tộc trên địa bàn, nhất là dân tộc Lô Lô. Khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Lô Lô trên địa bàn xã Đức Hạnh nói riêng và địa bàn huyện nói chung. Bảo tồn, phát huy các nét đẹp truyền thống, độc đáo, qua đó, giới thiệu quảng bá về giá trị văn hóa của các dân tộc tại địa phương.

Phần thi trình diễn trang phục.

Tại Ngày hội, người dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi động, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc như: Thi hát dân ca Lô Lô; múa, nhảy dân gian; thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Lô Lô; thi thêu thổ cẩm; thi quay sợi bông dệt vải; thi đan lát; thi các trò chơi dân gia; các hoạt động trải nghiệm cho các đại biểu và du khách tham gia như: Đan lát, quay sợi bông, dệt vải, thêu thổ cẩm; trưng bày, chế biến và giới thiệu nghệ thuật ẩm thực…

Thi quay sợi bông của phụ nữ Lô Lô.

Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô là dịp giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Lô Lô, để nghệ nhân, diễn viên, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của các dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

P.V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-lo-lo-huyen-bao-lam-lan-thu-ii-3169024.html