Ngày mai TAND TP Hải Dương tiếp tục xét xử vụ án tai nạn liên hoàn gây chú ý

Ngày mai TAND TP Hải Dương sẽ tiếp tục đưa ra xét xử vụ án “tai nạn liên hoàn trên QL5” xảy ra vào thời điểm tháng 12/2013.

Như vậy, sau nhiều lần xét xử nhưng chưa đưa ra được kết quả cuối cùng, cụ thể sau phiên xét xử gần đây nhất vào ngày 16/5/2016 (sau 4 ngày xét xử), TAND TP Hải Dương có quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự với bị can Tạ Quang Hồng (34 tuổi, Kim Bảng - Hà Nam) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Ngay mai, TAND TP Hải Dương tiếp tục đưa vụ án ra xét xử, đây là một vụ án được dư luận hết sức quan tâm bởi liên quan đến nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ, đồng thời đây cũng là một vụ án kéo dài từ năm 2013 đến nay. Trong khi đó bị can Tạ Quang Hồng bị tạm giam gần 2 năm (từ ngày 6/6/2014 cho tới thời điểm phiên xét xử gần đây nhất) nhưng vẫn chưa thể tuyên án.

Bị can Tạ Quang Hồng tại phiên tòa xét xử ngày 16/5/2016.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.Hải Dương, khoảng 8h10 ngày 4/12/2013, anh Lê Văn Hải (31 tuổi, ở Hải Dương) điều khiển xe máy BKS 34-086KC bất ngờ chuyển hướng sang trái, va chạm với ô tô cùng chiều do ông Nguyễn Đình Tiến điều khiển.

Ông Tiến sau đó dừng xe lại nên 3 chiếc ô tô chạy phía sau cũng dừng lại đột ngột, tuy nhiên, 4 xe ô tô không xảy ra va chạm vào nhau. Trong 4 xe có xe của VKSND tỉnh Hải Dương do ông Vũ Văn Bạt điều khiển và một chiếc xe cứu thương biển số 14A do ông Phạm Xuân Biềng cầm lái.

Khi các phương tiện vừa dừng lại thì Tạ Quang Hồng điều khiển xe ô tô khách BKS 29B đi đến. Do đi không đúng làn đường quy định và không giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước cùng chiều nên đã va vào xe cứu thương, đồng thời đẩy xe này về phía trước làm toàn bộ 4 xe ô tô cùng chiều phía trước va chạm vào nhau, hư hỏng.

Sau phiên xét xử gần đây nhất (ngày 16/5), TAND TP Hải Dương xét thấy vụ án còn nhiều điểm chưa được sáng tỏ như: Chưa làm rõ nguyên nhân làm cho xe 30Z-1277 xoay ngang như thực tế hiện trường. Chưa xác định rõ xe 30K-8365, 30Z-1277 , 34A-00140 và xe cứu thương 14M-00116 trước khi xảy ra tai nạn dừng đỗ trên đoạn đường nào…

Bên cạnh đó, theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Tổng cục Cảnh sát), không xác định được xe khách biển số 29B-05984 va chạm với xe cứu thương 14M-00116 thì có tạo ra lực đẩy dồn 4 xe phía trước gây tai nạn liên hoàn hay không.

Ngoài ra, cũng không xác định được xe khách va chạm phía sau xe cứu thương trước hay xe cứu thương va chạm phía sau xe chở Viện trưởng VSK 34A-00140 trước. Không xác định được mức độ thiệt hại của ô tô cứu thương.

Theo đó, TAND TP Hải Dương yêu cầu trưng cầu giám định lại hiện trường, các dấu vết va chạm của 5 xe gặp nạn, xác định khoảng cách giữa các xe đã đỗ trước khi gặp nạn.

Các kết quả xác minh cũng như giám định của Viện Khoa học hình sự là vậy, tuy nhiên, cáo trạng vẫn cáo buộc Tạ Quang Hồng là người gây ra vụ tai nạn liên hoàn và chịu toàn bộ trách nhiệm cho các phương tiện thiệt hại nói trên.

Tại tòa, đại diện VKS cũng tiếp tục giữ quan điểm này nhưng bị luật sư cho rằng không có cơ sở và mâu thuẫn. Trong phiên xét xử ngày 16/5 TAND TP Hải Dương có quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự này để làm rõ các vấn đề liên quan.

Ngày mai, TAND TP Hải Dương sẽ tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ngay-mai-tand-tp-hai-duong-tiep-tuc-xet-xu-vu-an-tai-nan-lien-hoan-gay-chu-y-d40340.html