Ngây ngất trước dàn hoa khôi của làng bóng chuyền Việt

Cùng điểm danh những nàng hoa khôi sắc nước hương trời của bóng chuyền Việt Nam.

Trần Thị Thảo là chủ công bóng chuyền của câu lạc bộ Thông tin LienVietPostBank.

Cô cũng từng gây xôn xao nhờ vẻ ngoài xinh xắn song song cùng tài năng.

Người đẹp bóng chuyền của làn da trắng và gương mặt khả ái. Mới đây, cô khiến không ít mày râu phải tiếc hùi hụi vì quyết định lên xe hoa.

Nguyễn Linh Chi là vận động viên xinh đẹp nhất nhì làng bóng chuyền Việt.

Linh Chi cũng là vận động viên được mệnh danh là hoa khôi của tuyển bóng chuyền Việt.

Cô không có chiều cao quá vượt trội so với các vận động viên bóng chuyền nữ khác, đó là 1m78.

Tuy nhiên gương mặt khả ái và nụ cười thân thiện của Linh Chị luôn giúp cô tỏa sáng trên sàn đấu.

Dương Nhàn là một vận động viên chơi cho câu lạc bộ Bình Điền Long An.

Cô gây chú ý với nhan sắc như hot girl.

Người hâm mộ đánh giá Dương Nhàn là một nhan sắc tiềm năng của làng bóng chuyền Việt.

Nhắc tới những nhan sắc bóng chuyền, không thể bỏ qua "cựu hoa khôi" Kim Huệ.

Kim Huệ từng là một trong những người đẹp tài sắc vẹn toàn của tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Lê Thanh Thúy hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng chuyền Vietinbank và Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam.

"Tay đập" đất Cảng từng là Hoa khôi của 2 giải đấu bóng chuyền trong cùng 1 năm.

Góc nghiêng tuyệt xinh của hoa khôi bóng chuyền Hải Phòng.

Vận động viên Âu Hồng Nhung sinh năm 1993.

Cô là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Âu Hồng Nhung từng đoạt ngôi vị Á khôi VTV Cup 2013.

Đào Thị Nhung là nữ vận động viên bóng chuyền có chiều cao 1m82.

Cô còn từng làm người mẫu cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/ngay-ngat-truoc-dan-hoa-khoi-cua-lang-bong-chuyen-viet-736136.html