Ngày thi đấu thứ 6, Pencak Silat giành nhiều HCV

Sau ngày thi đấu chính thức thứ 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 64 chiếc HCV và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Võ Duy Phương đã giành HCV đầu tiên

trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam

(Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Với 12 huy chương vàng giành được trong ngày 16/11, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Chiếc huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 17/11 đã thuộc về đoàn Pencak Silat, và đây cũng là chiếc HCV thứ 61 của chúng ta tại SEA Games lần này.

Ở trận chung kết tanding (đối kháng) hạng 50kg nam, võ sĩ Võ Duy Phương đã đánh bại đối thủ người Philippines Jul Omar Abdul Hakim với tỷ số áp đảo 5-0.

Pencak Silat có xuất xứ từ Indonesia, song đây cũng là một trong những môn thể thao thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì ngoài Duy Phương, chúng ta còn có 6 VĐV khác tranh tài ở nhiều hạng cân khác nhau.

Theo Vietnam+

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=42260&menu=1424&style=1