Ngày thi đầu tiên Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Đề thi dài, độ phân hóa cao

Ngày 1-7, cùng với cả nước, sĩ tử các tỉnh thành miền Trung- Tây Nguyên đã bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2016 với 2 môn Toán và Ngoại ngữ. Nhiều thí sinh (TS) cho biết rất khó đạt điểm cao ở 2 môn này do đề dài và có độ phân hóa cao.

Những hình ảnh thân thiện

Một hình ảnh dễ thương được nhiều người dân Đà Nẵng ghi nhận tại HĐT Trần Phú. Trong môn thi ngoại ngữ buổi chiều, TS Nguyễn Ngô Quỳnh Anh- HS trường THPT Hoàng Hoa Thám, dự thi tại HĐT Trần Phú do không có người nhà đến chở nên đã được lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ bảo vệ thi, phân luồng giao thông tại đây dùng mô-tô đặc chủng đưa về tận nhà.

Tại Nghệ An, trước ngày thi, TS Lê Thị Oanh (HS lớp 12Q, Trường THPT Thanh Chương 1) không may bị tai nạn xe máy dẫn đến gãy chân. Sau khi được bó bột và điều trị tại BV Đa khoa H. Thanh Chương, mặc dù còn rất đau nhưng gia đình đã đưa Oanh xuống TP Vinh kịp làm thủ tục dự thi. Đến điểm thi, Oanh và bố được các bạn sinh viên tình nguyện giúp đỡ, hỗ trợ đưa em đến phòng thi, đồng thời động viên để em vững vàng tâm lý làm bài thi.

TS Trần Văn Thám, học sinh Trường THPT Kỳ Lâm (Kỳ Anh- Hà Tĩnh) bị tai nạn rạn xương trước kỳ thi, không đi lại được. Thám đã được đội tình nguyện tiếp sức mùa thi huyện Can Lộc đón và tìm chỗ trọ ăn ở miễn phí. Đến giờ thi, tình nguyện viên chở Thám đến cổng trường và cõng em vào tận phòng thi.

Tại điểm thi Trường ĐH CN Vinh, 25 bạn SV tình nguyện đến từ Trường Kumphawapi Industrial and Community College Thái Lan và Trường Vientiane-Hanoi Friendship Vocational School Lào đã tham gia tình nguyện tiếp sức cùng với các SV của trường.

TS Nguyễn Ngô Quỳnh Anh được CSGT CATP Đà Nẵng chở về nhà. Ảnh: Q.Hải

Tình nguyện viên cõng TS Lê Thị Oanh bị gãy xương vào phòng thi. Ảnh: D.Hóa

Khó đạt điểm cao

Đó là nhận xét của hầu hết các TS sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Đối với môn Toán, mặc dù đề ra bám sát nội dung chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, không bẫy hay đánh đố, nhưng sau khi kết thúc giờ làm bài, các TS ra về với nhiều tâm trạng khác nhau.

Theo TS Đức Quốc - HS Trường THPT Tôn Thất Tùng (Đà Nẵng; dự thi để xét tuyển vào ĐH khối B), em chỉ làm được 5/10 câu của đề thi. Tương tự, Nguyễn Thị Thu Hiền - HS Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng; dự thi để xét tuyển vào ĐH khối D) cho rằng, đề Toán năm nay khó hơn năm ngoái. Cũng dễ hiểu bởi đây là đề thi tích hợp 2 trong một vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển ĐH, CĐ nên phải có tính phân hóa, phân tầng trình độ của TS.

Với 10 câu, thời lượng làm bài 180 phút, nhiều TS cho biết đề Toán dài. Vì vậy, với những TS có học lực trung bình khá trở xuống sẽ không đủ thời gian để làm bài. Nhận xét về đề Toán, TS Bùi Đình Trường - HS Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, chia sẻ với đề thi này em làm bài đạt khoảng 70-80%. Đề thi năm nay tuy bám sát chương trình, nhưng hơi dài so với thời gian làm bài, có sự phân loại rõ ràng về mức độ khó dễ.

Một số TS khác ở Quảng Nam và Đà Nẵng còn cho biết, so với đề thi Toán các năm trước, đề năm nay có phần lạ ở câu số 9 giải phương trình log. “Em dành khá nhiều thời gian ôn tập phương trình log nhưng với dạng phương trình ở câu số 9 này thì khá lạ, em chưa gặp bao giờ”, TS Võ Thị Bích Dân - HS Trường THPT Lý Tự Trọng, H. Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ.

Trong khi phần lớn các TS ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Gia Lai... đều cho rằng đề Toán dài, có độ phân hóa cao, thì nhiều TS ở TT- Huế lại nhận xét đề ra vừa sức, có thể dễ dàng đạt điểm 6, 7.

Trong môn thi Ngoại ngữ buổi chiều, nhiều TS cũng “than” đề dài, làm không kịp thời gian. TS Đoàn Như Mẫn - HS Trường Thái Phiên (Đà Nẵng; dự thi để đăng ký xét tuyển vào Học viện Hàng không, khối A1-D1) cho rằng, đề tiếng Anh năm nay khó hơn năm ngoái và mức độ khó tăng dần theo các phần thi, khó nhất là phần ngữ pháp. Trong đó, có một số câu không nằm trong chương trình kiến thức cơ bản mà nằm trong chương trình dành cho tiếng Anh thí điểm. “Với đề Anh năm nay, rất khó đạt được điểm cao”, Mẫn nhận xét.

Đặc biệt trong phần tự luận, vấn đề liên quan đến lợi ích của việc biết bơi đã được đưa vào đề thi môn Tiếng Anh. “Vì trước đó em có làm dạng đề luận viết về lợi ích của việc tập thể dục, nên khi gặp câu luận kiểu này em không mấy khó khăn để trình bày bài làm”, TS Nguyễn Minh Thành (HS THPT Thái Phiên, Đà Nẵng) chia sẻ.

Đề thi môn Tiếng Nhật cũng được nhận xét dài, làm không kịp thời gian, khó ở phần mẫu câu giao tiếp.

Tâm trạng các TS sau khi kết thúc môn thi đầu tiên tại Huế. Ảnh: H.Lan

Nhiều TS bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ

Mặc dù đã được giám thị coi thi phổ biến quy chế, nội quy thi và lưu ý, nhắc nhở rất nhiều, nhưng trong ngày thi đầu tiên, tại các tỉnh thành miền Trung- Tây Nguyên vẫn có nhiều TS bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ vào phòng thi. Cụ thể, tại Cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì, trong buổi sáng thi môn Toán, có 1 TS tại HĐT Nguyễn Thượng Hiền bị đình chỉ vì mang ĐTDĐ vào phòng thi, 4 TS dự thi bị khiển trách.

Tại Cụm thi ĐH số 41 (Quảng Nam) do trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng chủ trì, có 1 TS ở HĐT Nguyễn Trãi (Hội An) bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ vào phòng thi, 2 TS bị khiển trách do vi phạm quy chế thi. Tương tự, tại Nghệ An, có 1 TS bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi trong môn thi Toán.

Tỉ lệ TS dự thi đạt trên 95%

Theo thống kê từ các Cụm thi ĐH và Cụm thi tốt nghiệp tại các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên, tỉ lệ TS dự thi trong ngày thi đầu tiên đạt trung bình trên 95%. Đơn cử, tại Cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì, tỉ lệ TS dự thi trong hai môn thi đạt trên 97%. Cụm thi ĐH số 41 ở Quảng Nam, con số này đạt trên 98%.

Ở TT- Huế, nếu như môn Toán, tỷ lệ TS dự thi đạt 99,05% (9.758 TS) thì ở môn Ngoại ngữ, tỷ lệ dự thi đạt 98,76% (8.684 TS). Tương tự, tại Quảng Trị, đối với Cụm thi ĐH có 52 TS vắng thi môn Toán, buổi chiều thi Ngoại ngữ có 30 TS vắng. Đối với Cụm thi xét tốt nghiệp, chỉ có 28 TS không đến dự thi.

Tỉ lệ TS dự thi tại Gia Lai, Nghệ An cũng đạt trên 99%...

TS tại Đà Nẵng trao đổi cách làm bài sai khi kết thúc giờ thi môn ngoại ngữ. Ảnh: Q.Hải

Làm tốt công tác tiếp sức mùa thi

Tạo điều kiện cho phụ huynh (PH) và người nhà có chỗ nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi con thi, đồng thời tránh xảy ra hiện tượng ách tắc giao thông tại khu vực điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng - Nguyễn Đình Vĩnh đã chỉ đạo mở cổng trường cơ sở II (Trường Phan Châu Trinh cũ vừa xây dựng xong, nằm đối diện với cơ sở I Phan Châu Trinh), trang bị một số giường tre, ghế, nước lọc để cho người nhà thí sinh vào đây ngồi chờ. Tuy nhiên, ngoại trừ một số PH ở ngoại thành có con dự thi tại điểm thi Phan Châu Trinh vào chờ con và nghỉ trưa tại cơ sở II Phan Châu Trinh, vẫn có rất nhiều PH dựng xe phía bên lề đường chờ con mặc dù đã được mời vào bên trong. “Tui đứng ngoài này chờ để cháu ra còn nhìn thấy, chứ ở trong kia nó ra không thấy lại đi tìm giữa trưa nắng thì tội”, một PH tâm sự.

Tại TT-Huế, TS và PH ở các vùng nông thôn đến TP Huế dự thi không còn lo lắng chỗ trọ. Các ký túc xá Trường Bia, Tây Lộc dành 4.000 chỗ ở phục vụ thi. Sau khi kết thúc môn Toán, hơn 500 TS và người nhà được mời về khách sạn Saigon Morin Huế ăn cơm theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao miễn phí. Được biết, trong ngày 1 và 2-7, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, GHPG tỉnh TT-Huế tổ chức hỗ trợ 5.000 suất cơm chay miễn phí gồm cơm, sữa và nước uống cho các TS và tình nguyện viên.

Ở Quảng Trị, Tỉnh Đoàn đã liên hệ bố trí khoảng 3.000 chỗ trọ miễn phí cho TS và PH, chủ yếu ở các địa bàn xa trong tỉnh về TP Đông Hà tham gia Cụm thi do ĐH Kinh tế Huế chủ trì, hiện vẫn còn dư 1.000 chỗ ở miễn phí.

Tại Gia Lai, Tỉnh đoàn đã cử 550 tình nguyện viên hỗ trợ tiếp sức mùa thi, đồng thời hỗ trợ 14.000 suất cơm miễn phí cho TS, trong đó có 568 TS thuộc diện khó khăn được bố trí chỗ ở miễn phí, suất ăn miễn phí và có đội xe ôm tình nguyện chở đến các điểm thi.

Nhìn chung, ngày thi đầu tiên đảm bảo an toàn, chưa để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. PGS.TS. Lê Văn Anh - Phó Giám đốc ĐH Huế, Phó chủ tịch thường trực HĐ Cụm thi 39 tại TT-Huế, đánh giá: Với cách tổ chức thi mới này đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và TS khi vừa giảm tải được áp lực lẫn kinh phí.

Nhóm PVTS

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_150915_nga-y-thi-da-u-tien-ky-thi-thpt-quo-c-gia-2016-de-.aspx