Ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017: Đề thi tiếp tục có sự phân hóa

Ngày 23-6, sĩ tử cả nước thi phần thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ. Theo đánh giá chung, đề thi tiếp tục có sự phân hóa.

Ngày 23-6, sĩ tử cả nước thi phần thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ. Theo đánh giá chung, đề thi tiếp tục có sự phân hóa.

TS Đà Nẵng ra về trong cái nắng oi bức sau khi kết thúc ngày thi thứ 2. Ảnh: P.T

TS Đà Nẵng ra về trong cái nắng oi bức sau khi kết thúc ngày thi thứ 2. Ảnh: P.T

Đề vừa sức, có sự phân hóa

Bắt đầu từ ngày thi thứ hai, số lượng thí sinh (TS) dự thi tại các HĐT có sự thay đổi tùy thuộc vào việc đăng ký dự thi làm bài thi tổ hợp môn. Theo đó, tại cụm thi số 4 Đà Nẵng, trong môn thi thứ ba buổi sáng với tổ hợp môn khoa học tự nhiên (KHTN) có 3 HĐT dành cho TS hệ THPT và GDTX không có TS nào dự thi là HĐT THPT Thanh Khê, THCS Trần Quốc Tuấn và THCS Lê Độ.

Trong phần thi tổ hợp môn KHTN gồm 3 môn thi thành phần: Lý- Hóa - Sinh, theo phản ánh của các TS hệ THPT, đề ra chủ yếu trong chương trình kiến thức lớp 12, chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là có thể đạt điểm trung bình. Đối với các TS tự do thì 3 môn thi thành phần trong tổ hợp môn KHTN năm nay không đánh đố, đạt điểm trung bình tương đối dễ nhưng để đạt điểm tuyệt đối lại khó.

Nếu như trong ngày thi đầu tiên thi môn Toán, nhiều TS cho rằng với thời lượng 90 phút đề ra đến 50 câu là quá dài, thì trong bài thi tổ hợp môn KHTN với 3 môn thành phần Lý - Hóa - Sinh, mỗi môn 40 câu, môn Sinh 50 câu, thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút lại vừa phải, không quá dài. Trong đó, riêng môn Sinh, có TS còn dư thời gian để đọc dò lại kết quả. TS Thảo Nguyên, dự thi tại HĐT Trần Phú chia sẻ đề thi môn Sinh: “Theo em đề Sinh ra vừa sức với TS, chủ yếu là lý thuyết, phần bài tập toán liên quan đến gien di truyền khoảng 10 câu nên không quá mất thời gian. Chỉ cần ôn tập kỹ phần lý thuyết là đã đủ kiếm điểm trên trung bình”.

Trong môn thi ngoại ngữ buổi chiều, sau khi kết thúc 60 phút làm bài, các TS dự thi môn ngoại ngữ Tiếng Anh ra về với tâm trạng khá thoải mái. TS Chí Trung - HS Trường THPT Phan Châu Trinh - dự thi tiếng Anh chỉ để xét tốt nghiệp vui vẻ cho biết: “Theo em, so với đề thi ngoại ngữ tiếng Anh năm ngoái thì đề năm nay có dễ hơn. Tuy nhiên, qua tham khảo các bạn sau khi kết thúc giờ làm bài, em nhận thấy đối với bài đọc 2 sẽ hơi khó khăn cho các bạn học lực từ trung bình khá trở xuống. Do có nhiều từ vựng mới nên việc tìm từ gần nghĩa với nội dung của bài đọc nêu ra là hơi khó. Riêng em, với mã đề thi của mình có thể tự tin đạt trên 9 điểm”. Đồng quan điểm, TS Thủy Tiên đăng ký dự thi môn ngoại ngữ vừa để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ khối D Luật Kinh tế nhận xét: “Nhìn chung đề ngoại ngữ năm nay ra vừa sức TS, có phần dễ hơn so với đề năm ngoái”.

Theo báo cáo nhanh từ BCĐ cụm thi số 4 Đà Nẵng, trong môn thi tổ hợp môn KHTN, có 58 TS vắng thi ở môn thi thành phần Lý, Hóa: vắng 66 TS; Sinh vắng 44 TS. Trong môn thi ngoại ngữ Tiếng Anh, có 83 TS/9.786 TS đăng ký dự thi vắng thi, trong đó có 3 TS ở HĐT Lê Quý Đôn vắng nằm trong diện được miễn thi. Riêng môn ngoại ngữ tiếng Pháp không có TS nào vắng thi (có 29 TS thi môn tiếng Pháp); môn Tiếng Nhật vắng 2 TS/80 TS đăng ký dự thi môn này và môn tiếng Trung có 2/2 TS đăng ký dự thi có mặt tại phòng thi. Cũng như phần bài thi tổ hợp môn KHTN, trong môn thi ngoại ngữ, không có TS nào bị đình chỉ thi.

* TT- HUẾ - Ngày thi thứ hai, số thí sinh (TS) vắng thi ở Cụm thi số 33 do Sở GD-ĐT TT-Huế chủ trì tiếp tục tăng lên. Qua thống kê, có 198 TS vắng thi, trong đó môn Vật lý vắng 48, môn Hóa vắng 56, môn Sinh vắng 38 và môn Ngoại ngữ vắng 56 TS. Nhiều TS đánh giá đề ở cả 3 môn (thuộc tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên) có tính phân hóa cao. Ở buổi thi này, xuất hiện tình trạng 7 mã đề môn Vật lý sai phải đính chính, TS được phát kèm đề một tờ đính chính. Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, sau khi có thông tin của Bộ GD-ĐT, Sở đã chỉ đạo trưởng các điểm thi quán triệt đến cán bộ coi thi phương án giải quyết hợp lý, đảm bảo không để ảnh hưởng tâm lý TS cũng như đến công tác thi. Theo các cán bộ và TS ở các điểm thi đa số cho rằng, sai sót phải đính chính không ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi của TS.

* QUẢNG TRỊ - Bước vào ngày thi thứ 2, số lượt TS đăng ký dự thi tổ hợp KHTN là 10.677 và đã có 61 trường hợp vắng thi. Không có TS nào vi phạm quy chế bị cảnh cáo, đình chỉ. Đối với buổi thi ngoại ngữ, môn thi Tiếng Nhật có duy nhất 1 TS dự thi, là TS tự do đã tốt nghiệp THPT. Mặc dù điểm thi chỉ có 1 TS song công tác coi thi, đảm bảo an ninh trật tự diễn ra nghiêm túc. Đối với môn thi Tiếng Anh, diễn ra ở tất cả 24 điểm thi với 7.368 TS đăng ký và đã có 49 trường hợp vắng thi.

* QUẢNG NAM - Sáng 23-6, theo thống kê nhanh từ Hội đồng thi Quảng Nam, buổi thi thứ 3 tổ hợp các môn KHTN diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tuy nhiên, có 208 TS vắng thi. Trong buổi thi này có 1 TS thuộc điểm thi số 50, môn hóa học sử dụng máy tính cầm tay có chức năng giống điện thoại nên đã bị đình chỉ thi.

* HÀ TĨNH - Theo số liệu từ Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, trong ngày thi thứ 2 có 38 TS vắng mặt; tổng cộng trong 2 ngày thi, ở 34 điểm thi trong toàn tỉnh có tất cả 141 lượt thí sinh vắng thi. Kết thúc ngày thi thứ 2, có khoảng 6.000 TS tại Hà Tĩnh đã hoàn thành sớm kỳ thi với 3 bài thi độc lập và bài thi tổ hợp KHTN. Còn 11 ngàn TS sẽ thực hiện buổi thi cuối cùng với bài thi tổ hợp bộ môn khoa học xã hội vào ngày hôm nay (24-6).

* NGHỆ AN - Kết thúc ngày thi thứ hai có 1 TS tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi, bị giám thị phát hiện và lập biên bản ngay đầu buổi thi; không có TS vắng thi. Ngoài ra, buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có giám thị nào vi phạm quy chế thi.

H.L-B.H -H.D-X.S-D.H

Hãy đăng ký học ngành nghề mà mình yêu thích

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2017, tại Cụm thi số 4 Đà Nẵng, có khá nhiều TS tự do dù đang theo học năm nhất tại một số trường ĐH, CĐ ở Đà Nẵng, Huế nhưng vẫn quyết tâm thi lại để được học đúng chuyên ngành, trường mà mình yêu thích. Trường hợp của TS tự do Trần Ngọc Giang, quê ở Khánh Hòa, SV năm thứ nhất trường ĐH Y Huế là một ví dụ. Vì muốn được học tại trường ĐH Y TP Hồ Chí Minh, Giang đã lén gia đình và bạn bè để vào Đà Nẵng đăng ký làm TS tự do. “Sở dĩ em quyết định thi tại Đà Nẵng mà không đăng ký thi ở Huế là sợ bị bạn bè và gia đình biết”, Giang chia sẻ. Tương tự, TS tự do Nguyễn Bá Hưởng-SV năm nhất tại ĐH Nông Lâm Huế, quyết định về Đà Nẵng thi lại để đăng ký xét tuyển vào ngành Công an. Bá Hưởng cho biết, 3 môn thi Toán (bài thi độc lập), Lý, Hóa em làm tương đối ổn, nhưng cũng chỉ trên mức trung bình khá.

Trong khi đứng chờ người yêu là TS tự do dự thi tại điểm thi trường Tây Sơn, Phan Mạnh Cường (quê Đắc Lắc, SV năm 2 chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Trường CĐ Công nghệ, ĐH Đà Nẵng) tâm sự: “Mặc dù đang theo học tại khoa Hóa thực phẩm cùng trường với em, nhưng bạn gái em vẫn quyết định đăng ký thi lại để được học đúng chuyên ngành yêu thích là Luật. Em rất ủng hộ quyết định này của bạn em. Theo em, dù có khó khăn đến mấy, nhưng chỉ cần có đam mê, yêu thích, cùng sự nỗ lực hết mình, cuối cùng chắc chắn mình sẽ thành công. Đừng để phải hối tiếc khi đã quá muộn. Sở dĩ em theo học hệ CĐ chuyên ngành kỹ thuật môi trường vì thấy đây là một ngành rất cần thiết trong đời sống hiện nay, khi ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề nóng của toàn xã hội. Chọn học CĐ chứ không phải ĐH là em tự lượng sức mình. Sau khi học xong CĐ có thể liên thông lên ĐH cũng được”.

PHAN THỦY

Thí sinh “bé hạt tiêu”

Với chiều cao 1,16m, nặng 22kg, em Lô Thị Bé (lớp 12A5, Trường THPT Quế Phong) có gương mặt xinh xắn, đáng yêu như học sinh… tiểu học được xem là thí sinh bé nhất tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Nghệ An. Bé chia sẻ: “Em nghe bố mẹ kể lại khi sinh ra em cũng bình thường như những người khác, nhưng khi vào học lớp 1 thì cơ thể em không phát triển nữa dù em vẫn khỏe mạnh bình thường, không ốm đau ốm gì. Và cho đến suốt 12 năm học, em vẫn giữ nguyên thân hình “bé hạt tiêu” như thế” .

Với mong muốn được làm cô giáo mầm non nên Bé đã đăng ký thi tuyển vào ngành Mầm non, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Lô Thị Bé ngồi lọt thỏm giữa các thí sinh.

D.H

Hai ba con cùng đi thi

Tại điểm thi Trường Tiểu học Kim Đồng ở huyện miền núi A Lưới thuộc Cụm thi 33 do Sở GD-ĐT TT-Huế chủ trì, đây là lần thứ 4, TS Đoàn Văn Quý (46 tuổi) đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐND X.Hồng Tiến (H.A Lưới) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Anh Quý cho biết, anh được lãnh đạo xã cử đi học bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp - Dạy nghề của huyện và hoàn thành việc học từ 4 năm trước. Tuy nhiên, cả 3 lần thi tốt nghiệp trước, anh đều bị trượt. “Kỳ thi năm nay cả tôi và con gái đều dự thi. Con gái tôi đang học cao đẳng y tại TP. Huế. Vì muốn học lên đại học nên cháu thi lại tại điểm thi ở dưới phố. Cầu mong năm nay cả hai ba con đều thi đỗ”, anh Quý chia sẻ.

TS Đoàn Văn Quý ở phòng thi.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_168127_nga-y-thi-thu-2-ky-thi-to-t-nghie-p-thpt-quo-c-gia.aspx