Ngày thứ Bảy vui vẻ tại Thành Manchester

Cuối tuần này, trong khi đương kim vô địch Chelsea sẽ đến sân của Stoke City trong một trận cầu hứa hẹn nhiều khó khăn thì 2 đội đầu bảng là Man City và MU đều gặp những đối thủ nhẹ ký hơn là Crystal Palace và Southampton.

Mưa gôn trên sân Etihad

Trên sân nhà Etihad, đội đầu bảng Man City được thi đấu với đội chót BXH Crystal Palace đang trong giai đoạn thi đấu bết bát. Với trận thua 0-1 tại vòng 5, Crystal Palace chính thức là đội bóng có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử Premier League với 5 trận toàn thua và không ghi nổi 1 bàn thắng.

Nhiệm vụ của HLV Roy Hodgson là hạn chế bàn thua trên sân Etihad. Ảnh: Internet

Sau vòng 4, HLV Frank de Boer đã bị trảm sau 77 ngày cầm quân và HLV lão làng Roy Hodgson được mời về thay thế. Các ông bầu CLB hy vọng với kinh nghiệm 50 năm cầm quân và từng nắm quyền ở 15 CLB tại 8 quốc gia, ông thầy 70 tuổi sẽ giúp cho Palace hồi sinh trong thời gian sớm nhất.

Đến nay, Crystal Palace toàn thua sau 7 chuyến viếng thăm gần nhất tới sân của Man City. 5 trận đối đầu gần nhất, Man City ghi 19 bàn thắng vào lưới Crystal Palace. Man City toàn thắng 8 trận đối đầu gần nhất trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh nên việc Aguero, Jesus tiếp tục có 1 "cơn mưa gôn" vào lưới đối thủ đang trong cơn bĩ cực là điều được dự báo trước.

HLV Pep Guardiola chả cần giấu diếm đội hình ra sân 3-5-2 với khẩu thần công 2 nòng Aguero, Jesus phía sau là các người tiếp đạn Danilo, Sterling, De Bruyne, D.Silva, Walke. Đội khách sẽ xuất phát với đội hình 4-5-1 nhưng tuyến giữa với những cái tên Loftus-Cheek, Cabaye, Lee, Puncheon, Townsend có  nhiệm vụ chính là hạn chế bàn thua hơn là ghi bàn vào lưới thủ môn Ederson.

Với sức nóng khủng khiếp của hàng công, cùng với Manu họ đã ghi tới 16 bàn thắng tính từ đầu mùa thì 3 hậu vệ Mendy, Stones, Otamendi của chủ nhà sẽ có một trận đấu nhàn nhã.

Bám đuổi kình địch

MU đang thăng hoa với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường sẽ hành quân tới sân St. Mary gặp Southampton. Mọi chỉ số thống kê đang nghiêng hẳn về đội khách thành Manchester. Thành tích sân nhà gần đây của Southampton không được tốt lắm, tại Ngoại hạng Anh họ không ghi bàn ở 7/8 trận gần đây.

Theo thống kê, từ năm 2005 tới nay, Southampton chưa bao giờ thắng được M.U trên sân nhà, họ đã phải nhận 7 thất bại và 2 trận hòa trên các mặt trận. Trong khi đó, đội quân của Mourinho đang có phong độ cực kỳ ấn tượng, họ không thua ở 9 trận gần nhất trên sân khách.

Hàng công MU đang tỏ ra quá mạnh trước đối thủ Southampton. Ảnh: Internet

Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, M.U đã giành chiến thắng 5/6 trận đã qua, hàng công M.U ghi ít nhất 2 bàn/trận trong khi hàng phòng ngự M.U giữ sạch lưới 6/7 trận. 5 trận gặp nhau gần nhất, Manu thắng 3, thua 1 và hòa 1.

HLV Mauricio Pellegrino cũng là người ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 như ông thầy Mourinho nhưng do hạn chế về mặt kinh phí nên không có nhiều ngôi sao, tiền vệ trung tâm Davis chính là cái tên sáng nhất.

Ngôi sao sáng nhất sân St. Mary chính là HLV Pellegrino, vị chiến lược gia năm nay 45 tuổi này từng có thời gian chơi bóng cũng như làm việc cho các CLB hàng đầu châu Âu.

Cụ thể, khi còn là cầu thủ, Pellegrino từng có thời gian khoác áo Barcelona, từng chơi bóng cho Liverpool, Valencia. Khi đã chuyển sang công tác huấn luyện, Mauricio Pellegrino có hai năm làm việc trong vai trò trợ lý huấn luyện viên cho Rafa Benitez tại Liverpool, sau đó là hai năm tại Inter Milan trước khi chính thức dẫn dắt một đội bóng vào năm 2012, đó là Valencia của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, chỉ sau một năm làm việc tại đội bóng này, Pellegrino đã quyết định chia tay để rồi phiêu lưu tới ba đội bóng khác bao gồm Estudiantes, Independiente và Alavés trước khi về sân St. Mary.

HLV Arsene Wenger từng nhận định rằng, nếu không bán đi dàn sao, Southampton đã có thể vô địch Ngoại hạng Anh. Sở dĩ vị chiến lược gia người Pháp có những nhận định trên, vì ông tin rằng Southampton chính là một trong những lò đào tạo tài năng trẻ xuất sắc nhất nước Anh hiện nay.

Nếu không phải bán đi những ngôi sao của mình như Adam Lallana, Calum Chambers, Luke Shaw, Gareth Bale, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain,... thì Southampton giờ đây đã là một thế lực lớn tại châu Âu.

Ngoại trừ Pogba đang chấn thương, bầy Quỷ đỏ thành Man đã sẵn sàng đổ bộ xuống sân St. Mary để mang về 3 điểm, tiếp tục cuộc rượt đuổi Man City. Một tối thứ 7 vui vẻ đang chờ 2 đội bóng Man xanh, Man đỏ.

                                                                                                    N@T

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201709/ngay-thu-bay-vui-ve-tai-thanh-manchester-2845931/