“Ngày vì người nghèo” giúp người nghèo bớt khó

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động, từ năm 2005 đến nay, Yên Bái đã huy động được trên 24 tỷ đồng giúp nhiều hộ gia đình nghèo vơi bớt khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Yên Bái, MTTQ tỉnh Yên Bái đã tiến hành cuộc vận động theo từng chủ điểm đến các cấp mặt trận; tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của cuộc vận động đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và quần chúng nhân dân toàn tỉnh bằng rất nhiều hình thức. MTTQ tỉnh còn phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Yên Bái phát hành xổ số “Vì người nghèo”; cùng với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bán vé xem biểu diễn; phối hợp với Tỉnh Đoàn bán vé “Bay cùng khinh khí cầu”; phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh phát động ủng hộ phụ nữ nghèo xóa nhà dột nát; tổ chức xây dựng điểm và nhân rộng mô hình “Hộp tiền tiết kiệm vì người nghèo” tại gia đình ở khu dân cư… Hàng năm, nhất là tháng cao điểm Vì người nghèo, Ủy ban MTTQ và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Yên Bái có công văn phối hợp với các ngành, tổ chức thành viên; có kế hoạch chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp thực hiện cuộc vận động. Từ năm 2005 đến hết 30/9/2009, cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” các cấp ở Yên Bái đã vận động quyên góp được trên 24 tỷ 233 triệu đồng, trong đó có gần 11 tỷ 882 triệu đồng bằng tiền mặt, còn lại trên 12 tỷ 341 triệu đồng được huy động bằng công lao động và ủng hộ giúp đỡ khác. Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của hệ thống MTTQ các cấp và sự ủng hộ có trách nhiệm của của các cấp, ngành ở trung ương và địa phương; sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân dân tộc trong và ngoài tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những đóng góp lớn cho Quĩ như: Bộ Công an ủng hộ 1,4 tỷ đồng, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí (PVI) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 1 tỷ đồng, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 200 triệu đồng, Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình 100 tấn xi măng, trị giá 67 triệu đồng Ngân hàng Đầu tư phát Triển Việt Nam thông qua Chi nhánh Yên Bái ủng hộ một trường mẫu giáo tại xã Đào Thịnh (Trấn Yên) trị giá 500 triệu đồng; Tổng Công ty viễn thông Quân đội Chi nhánh tại Yên Bái ủng hộ 20 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết. Các đơn vị như: Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái, Bưu điện Yên Bái, Tổng công ty Hòa Bình Minh ủng hộ từ 10 đến 20 triệu đồng… Ngoài ra, Ban vận động còn vận động cá nhân ông Bùi Đức Thịnh, cư trú ở tổ 2, phố Bách Lẫm, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái trong nhiều năm tham gia ủng hộ giúp đỡ 17 hộ nghèo và các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái bằng tiền, sách vở, quần áo trị giá trên 20 triệu đồng. Ban vận động còn tiếp nhận của ông Phan Anh Cường (Bộ Công an) và Công ty Du lịch sinh thái Yến Long ủng hộ 40 triệu đồng và sự ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân khác góp phần giúp đỡ nhiều hộ nghèo ở Yên Bái vươn lên thoát nghèo hòa nhập cộng đồng. Với nguồn quỹ huy động được, cùng kinh phí hỗ trợ của Ban vận động Trung ương, hàng năm MTTQ tỉnh Yên Bái đã chi hỗ trợ hộ nghèo, tập trung vào xóa nhà dột nát, làm nhà Đại đoàn kết; chi hỗ trợ khám chữa bệnh, mổ đục thủy tinh thể; thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo…cùng với cộng đồng giúp người nghèo từng bước có ngôi nhà mới, vốn sản xuất, cây con giống để ổn định cuộc sống. Những năm qua, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ trên 5.000 căn nhà Đại đoàn kết giúp các hộ nghèo; hỗ trợ thăm hỏi tặng quà, cùng các ngành, các cấp giúp đỡ khác cho trên 10 nghìn lượt hộ nghèo ở Yên Bái. Tại cấp tỉnh, Ban vận động và quản lý quỹ đã chi hỗ trợ đối tượng nghèo với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ xóa nhà dột nát theo Đề án 801của tỉnh và hỗ trợ các huyện, thị, thành phố, các ngành, đơn vị làm mới nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 3.144 nhà với số tiền hỗ trợ gần 3 tỷ 200 triệu đồng. Quỹ còn hỗ trợ thực hiện đề án 4.000 con bò của UBND tỉnh 2 năm 2005 - 2006 cho 4.000 hộ nghèo với số tiền 600 triệu đồng; 200 con trâu cho 200 hộ bị thiệt hại trong đợt rét đậm, rét hại những tháng đầu năm 2008 với số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng; 95 triệu đồng mua con giống phát triển sản xuất cho 100 hộ tại các huyện: Yên Bình, Văn Chấn, Trạm Tấu. Đồng thời, Quỹ hỗ trợ cho 120 lượt người nghèo gần 105 triệu đồng khám chữa bệnh và mổ đục thủy tinh thể; 130 triệu đồng cho học sinh nghèo các huyện: Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu mua chăn màn và trên 430 triệu thăm hỏi, tặng quà gần 4000 lượt hộ nghèo. Tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2009 - 2012 theo Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQ - Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Yên Bái đã xây dựng kế hoạch và có công văn chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp cơ sở tiếp tục triển khai cuộc vận động ủng hộ làm nhà cho hộ nghèo năm 2009, với chủ đề “Những trái tim nhân ái hướng về người nghèo”./..

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366574&co_id=30081