Nghệ An: 15 học sinh thoát chết khi nước tràn vào lòng thuyền

(GD&TĐ) - Khoảng 7h ngày 21/10, tại bến đò Kẻ Nính bên bờ sông Hiếu, thuộc địa bàn xã Châu Hạnh (Quỳ Châu - Nghệ An), 15 học sinh đã thoát chết trong gang tấc khi chiếc đò bị nước tràn vào.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên có hơn 15 học sinh cấp 1, 2 của xã Châu Hạnh đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn. Hiện một số xe đạp của học sinh bị chìm dưới nước. Theo người dân thì chủ phương tiện là anh Lô Văn Đức. Bến đò ở Chôm Lôm (Con Cuông - Nghệ An), nơi đã xẩy ra vụ chìm đò năm 2006 làm 19 HS thiệt mạngBờ sông Hiếu, thuộc địa bàn xã Châu Hạnh (Quỳ Châu - Nghệ An) Được biết, đây là bến đò tự phát. Lúc xảy ra sự việc, người trên đò không mặc áo phao. Qua điện thoại ông Lang Văn Chiến - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: “Tôi vừa nghe anh em điện thoại. Không có học sinh thiệt mạng. Hiện lãnh đạo huyện đã xuống hiện trường để xử lý...” Được biết, 2 bản Kẻ Nính và Định Tiến (Xã Châu Hạnh) có gần 100 học sinh THCS và THPT phải sang thị trấn Quỳ Châu theo học. Để đến trường, các em có hai con đường qua lại. Một là đi đường bộ với quãng đường dài gần 7 cây số, nhưng việc đi lại rất khó khăn. Còn nếu đi đò, quãng đường đến trường được rút ngắn và trời mưa cũng dễ dàng qua lại hơn. Sau sự cố chìm đò ở Chôm Lôm, huyện Con Cuông khiến 19 học sinh thiệt mạng (7/10/2006), năm 2007 bến đò Kẻ Nính đã bị đình chỉ hoạt động. Ngọc Bình

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2773/200910/Nghe-An-15-hoc-sinh-thoat-chet-khi-nuoc-tran-vao-long-thuyen-1911616/