Nghệ An: Bão giật cấp 9 sắp đổ bộ, du khách vẫn vô tư tắm biển

Mặc dù được chính quyền địa phương cảnh báo trên loa phát thanh, nhưng hàng nghìn du khách vẫn ra tắm biển Cửa Lò, bất chấp sóng to, nguy hiểm.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 4h sáng mai (17/7) cơn bão số 2 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An , Hà Tĩnh, sức gió tối đa khoảng 90 km/h, tương đương cấp 8 - 9.

Tại bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, sáng 16/7, trời mưa to và rất to. Chiều cùng ngày mặc dù không mưa nhưng sóng to, biển động dữ dội, nước đục hơn.

Tuy nhiên, hàng nghìn du khách vẫn ra tắm biển Cửa Lò.

Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng vô tư nô đùa với sóng biển, bất chấp nguy hiểm.

Nhiều du khách thích thú trước cảm giác mạnh khi những cơn sóng lớn ập vào.

Trước tình hình trên, lực lượng cứu hộ cứu nạn được cắt cử ứng trực, nhắc nhở du khách không nên xuống tắm ở vùng biển không an toàn. Kèm theo đó, hệ thống truyền thanh các phường dọc bãi biển liên tục phát đi hướng di chuyển của bão số 2 và cảnh báo nguy hiểm.

Nhưng bất chấp lời nhắc nhở, can ngăn, nhiều người lớn và trẻ em vẫn xuống tắm biển.

Khi được hỏi, rất nhiều du khách thừa nhận biết bão sắp vào, nhưng do đã mất công đi du lịch nên vẫn quyết định tắm. “Mặc dù thấy sóng to, nhưng đến đây không tắm thì uổng quá”, một du khách cho biết.

Ông Nguyễn Doãn Phụng, Giám đốc trung tâm Cứu hộ, cứu nạn TX.Cửa Lò cho biết, phía thị xã khuyến cáo du khách tuyệt đối không nên tắm biển vào thời điểm trước giờ bão đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, du khách quá đông mà lực lượng mỏng nên đành bất lực.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghe-an-bao-giat-cap-9-sap-do-bo-du-khach-van-vo-tu-tam-bien-a332520.html