Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Vừ Giống Pó khai được một người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển một số hàng hàng từ Lào vào Việt Nam với tiền công 1.000 USD và 1.000 bath Thái. Tuy nhiên, đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Pó bị bộ đội biên phòng giữ lại, thu tang vật là 8 bánh heroin.

Đối tượng Vừ Giống Pó vận chuyển 8 bánh heroin về Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Vừ Giống Pó (36 tuổi, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào) đang vận chuyển trái phép 8 bánh heroin.

Theo đó, tối 23/12, tại khu vực đường mòn qua lại biên giới thuộc bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An) Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) mật phục phát hiện Vừ Giống Pó có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện Pó vận chuyển 8 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.Tang vật thu giữ tại hiện trường còn có 300 USD và 2 điện thoại di động.

Thượng tá Đặng An Sơn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - cho biết để bắt được kẻ phạm tội có hơn 20 chiến sĩ tham gia.

Khi bị bao vây, hắn vật lộn, chống đối lực lượng chức năng nhằm tìm cách tẩu thoát nhưng bất thành. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại đây, Vừ Giống Pó khai anh ta được một người đàn ông lạ mặt thuê vận chuyển số hàng trên vào Việt Nam với tiền công là 1.000 USD và 1.000 bath Thái.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng đang hoàn tất hồ sơ để chuyển đối tượng cho cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-bat-doi-tuong-van-chuyen-8-banh-heroin-tu-lao-ve-viet-nam-2733213-c.html