Nghệ An: Bắt quả tang tàu đổ hàng trăm tấn chất thải trên biển

Lực lượng biên phòng bắt quả tang tàu của công ty TNHH Hiệp Thành (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) chở chất thải từ càng Nghi Sơn (Thanh Hóa) đổ xuống vùng biển Nghệ An.

Trung tá Trần Xuân Hiểu - Đồn trưởng đồn biên phòng Quỳnh Phương(Quỳnh Lưu, Nghệ An) - cho biết, ngày 8/9, tổ tuần tra thuộc đồn biên phòng Quỳnh Phương phát hiện chiếc tàu mang số hiệu LA 03266 đang có hoạt động đổ chất thải xuống biển.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện chiếc tàu có 10 khoang chứa bùn thải với khối lượng khoảng 200 tấn. Đồn biên phòng Quỳnh Phương sau đó yêu cầu dừng hoạt động đổ chất thải để kiểm tra làm rõ.

Chiếc tàu đổ "trộm" bùn thải xuống vùng biển Nghệ An đang bị tạm giữ

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Công ty TNHH Hiệp Thành (trụ sở TP HCM) ký hợp đồng với cảng gang thép Nghi Sơn (Thanh Hóa) để nạo vét bùn đất tại cảng Nghi Sơn đổ ra biển. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho công ty này được phép đổ chất thải tại 7 vị trí trên vùng biển Thanh Hóa.

Chiếc tàu nói trên của công ty TNHH Hiệp Thành do ông Huỳnh Sâm Reng (trú tỉnh Kiên Giang) đã vận chuyển bùn thải đổ trên vùng biển Nghệ An.

Trung tá Hiển nói: “Công ty này chỉ được phép đổ chất thải trên biển Thanh Hóa nhưng lại có hành vi đổ bùn thải trên vùng biển Nghệ An, do đó lực lượng biên phòng tạm giữ để làm rõ”.

Lực lượng biên phòng xác định chiếc tàu nói trên đã có hoạt động đổ bùn thải trên vùng biển Nghệ An nhiều ngày trước đó. “Hiện chưa thể kết luận được chất bùn thải này là nguy hại hay không nguy hại”, trung tá Hiểu nói.

Được biết, hiện đồn biên phòng Quỳnh Phương đang phối hợp với Sở TNMT Nghệ An lấy mẫu đưa đi giám định. Chiếc tàu này cũng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Trọng Hùng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/nghe-an-bat-qua-tang-tau-do-hang-tram-tan-chat-thai-tren-bien-d99471.html