Nghệ An: Các địa phương phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017

Sáng 2/2, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Đinh Dậu.

* Tại Thị xã Hoàng Mai, tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại Xuân Đinh Dậu năm 2017 có các đồng chí: Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh - Bí Thư Thị ủy và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể, 10 xã phường và giáo viên, học sinh trường Tiểu học Quỳnh Dị.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai tham gia trồng cây tại trường tiểu học Quỳnh Dị. Ảnh: Bích Hường

Theo kế hoạch, năm 2017, Thị xã Hoàng Mai phấn đấu trồng 87.000 cây phân tán, cây ăn quả và 90 ha rừng sản xuất, nâng cao độ che phủ rừng, trong đó, trồng trong dịp phát động Tết trồng cây là 13.500 cây phân tán các loại.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Thị xã đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường tiểu học Quỳnh Dị. Trong ngày 2/2, các xã, phường của thị xã đồng loạt tổ chức ra quân Tết trồng cây tại khuôn viên Trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, Đài tưởng niệm, các trục đường liên xã, thôn khối và khuôn viên nhà văn hóa.

Bích Hường

(Đài Hoàng Mai)

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm thị xã Thái Hòa đã tiến hành trồng, chăm sóc hàng nghìn cây xanh các loại. Năm 2017, tiếp tục phương châm “trồng cây nào sống tốt cây ấy”, Thái Hòa dự kiến sẽ trồng mới trên một vạn cây xanh phân tán và 300 ha rừng; khoanh vùng 4.340 ha rừng và chăm sóc tốt 7 ha rừng trồng.

Lãnh đạo Thị xã Thái Hòa trồng cây đầu năm.

Tại buổi lễ phát động, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã tham gia trồng 36 cây xanh tại đường N6 giao với đường Vực Giồng - Khe Son (phường Long Sơn).

Hoàng Thủy - Thu Trang

(Thị xã Thái Hòa)

* Theo kế hoạch trong dịp Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017, huyện Anh Sơn sẽ trồng trên 20 ngàn cây xanh. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, UBND huyện Anh Sơn yêu cầu các địa phương trong huyện phải chọn giống cây phù hợp, có chất lượng; tổ chức trồng cây theo quy hoạch nhằm nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường; đồng thời giao chỉ tiêu trồng cây xanh cụ thể cho từng xã, thị trấn.

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị địa phương đã tổ chức trồng cây theo đúng kế hoạch.

Dự kiến trong dịp Tết trồng cây năm nay toàn huyện Anh Sơn sẽ trồng trên 20 ngàn cây xanh các loại.

Huyền Trang

* Tại trường PTCS Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ phát động ra quân Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017.

Tham dự lễ ra quân có đại diện các phòng ban ngành huyện, đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Quỳnh Hoa và gần 600 giáo viên, học sinh Trường PTCS Quỳnh Hoa.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Việt Hùng

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, xuân Đinh Dậu 2017, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ phát động ra quân tết trồng cây tại khu vực Trường PTCS Quỳnh Hoa với mục đích góp phần làm cho khuôn viên trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia tết trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Năm nay, toàn huyện phấn đấu trồng mới 600 ha rừng tập trung, 26 vạn cây xanh, cây phân tán các loại.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trồng cây xanh lưu niệm tại khuôn viên trường Tiểu học Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng

Sau lễ phát động, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức trồng hàng chục cây lát hoa, ban và bằng lăng tại khuôn viên trường PTCS Quỳnh Hoa./.

Lê Nhung - Việt Hùng

* Tại Đền Cả, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: Thực hiện phong trào tết trồng cây, năm 2016 huyện đã gieo trồng được 1.400 ha rừng tập trung; 1.200.000 cây phân tán (cây ăn quả; cây lấy gỗ, lấy bóng mát).

Trong đợt phát động trồng cây Xuân 2017 này, số lượng cây trồng trên địa bàn nhiều hơn năm 2016 với mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện lên trên 23%.

Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đánh trống phát động phong trào trồng cây. Ảnh: Tiến Dũng

Để phong trào trồng cây mùa xuân năm nay mang lại hiệu quả cao, UBND huyện đã giao chỉ tiêu về số lượng cây trồng cho các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn với phương châm trồng cây nào chăm sóc và bảo vệ tốt cây đó. Cùng đó, công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống cho nhân dân và môi trường sinh thái.

Trồng cây tại Đền Cả. Ảnh: Tiến Dũng

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo huyện cùng với đại biểu và cán bộ nhân dân xã Hoa Thành đã trồng được hơn 300 cây xanh các loại trong khuôn viên Đền Cả.

Tiến Dũng

* Tại sân vận động xã Nghĩa Hội, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017.

Năm 2017, để phát huy truyền thống tốt đẹp về tết trồng cây của dân tộc, UBND huyện Nghĩa Đàn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây, vận động người dân tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành xuất sắc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2017.

Lực lượng công an huyện trồng cây tại sân vận động xã Nghĩa Hội. Ảnh: Thái Trường

Theo kế hoạch, năm 2017, huyện Nghĩa Đàn phấn đấu trồng 2.500 ha rừng tập trung, trồng 4 nghìn đến 5 nghìn cây phân tán. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, lực lượng vũ trang, các em đã tổ chức trồng gần 100 cây xanh xung quang sân vận động xã Nghĩa Hội.

Đức Anh

(Đài Nghĩa Đàn)

* Tại Đô Lương, thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, huyện Đô Lương đã trồng được hàng ngàn ha rừng, hàng chục cây phân tán nâng độ che phủ rừng lên 54,5%. Đặc biệt, vào dịp đầu xuân các ban ngành, các xã, thị đã phát động nhân dân tổ chức trồng cây trên các tuyến giao thông, cơ quan, trường học, nhà văn hóa.

Năm 2017, huyện Đô Lương tiếp tục đẩy mạnh trồng cây vụ xuân với 500 ha cây nguyên liệu và hàng chục ngìn cây môi trường để nâng cao năng lực rừng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, nâng cao thu nhập từ cây và giảm nhẹ thiên tai.

Việc trồng cây đầu xuân đem lại ý nghĩa rất lớn vừa nâng cao ý thức cho nhân dân để xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp cho mỗi người, mỗi gia đình và xã hội. Ngay sau lễ phát động các đại biểu đã tổ chức trồng hàng chục cây xanh tại khu vực trung tâm huyện.

Hữu Hoàn

(Đài Đô Lương)

* Tại Thanh Chương, khác với những năm trước, năm nay huyện đã giao cho tất cả các xã trên địa bàn đều tổ chức lễ phát động tết trồng cây và phân công các đồng chí trong thường vụ huyện ủy phụ trách vùng, xã sẽ trực tiếp đi kiểm tra và tham dự cùng các địa phương. Nhờ vậy nên việc tổ chức tết trồng cây năm nay của huyện Thanh Chương đạt hiệu quả cao hơn những năm trước.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Chương tham gia trồng cây tại xã Thanh Hòa. Ảnh: Hữu Thịnh

Đợt này, huyện Thanh Chương phấn đấu trồng được hàng trăm cây phân tán, hàng chục ngàn cây ăn quả trên 1200 ha rừng tập trung và 30.000 ha cây phân tán nhằm góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống cho nhân dân và môi trường sinh thái.

Sau khi tham dự lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng chính quyền địa phương và người dân xã Thanh Hòa đã tham gia trồng cây tại sân vận động và các trục đường trên địa bàn xã./.

Hữu Thịnh

(Đài Thanh Chương)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201702/nghe-an-cac-dia-phuong-phat-dong-tet-trong-cay-xuan-dinh-dau-2017-2778993/