Nghệ An: Đi thăm ông bị ốm, hai cháu 5 tuổi đuối nước tử vong

Khi người lớn đang nói chuyện, hai cháu nhỏ rủ nhau ra bờ ao chơi. Một lúc sau không thấy các cháu vào nhà thì mọi người mới đổ xô đi tìm, phát hiện thi thể các cháu dưới ao.

Ngày 24/8, ông Nguyễn Bá Tình, Chủ tịch xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và cùng với hai gia đình mai táng hai cháu trai xấu số đuối nước.

Theo đó, chiều tối ngày 23/8, cháu Hồ Văn Hưng (5 tuổi, con anh Hồ Văn Hân) và cháu Nguyễn Văn Hải (5 tuổi, con anh Nguyễn Văn Dương) cùng bố mẹ sang xóm 12, xã Quỳnh Lâm để thăm ông Nguyễn Văn Hương mới từ bệnh viện về.

Trong lúc người lớn đang nói chuyện trong nhà, thì hai cháu Hưng và Hải rủ nhau ra ngoài chơi. Lúc chuẩn bị ăn cơm tối, mọi người không thấy hai cháu đâu mới hoảng hốt đi tìm.

Vị trí nơi hai cháu đuối nước tử vong.

Phát hiện dưới ao đục, nghi ngờ hai cháu bị rơi xuống ao nên một số người nhảy xuống tìm kiếm. Hơn 1h đồng hồ sau, thi thể hai em mới đưa được lên bờ do bị mắc kẹt dưới đống gỗ ngâm dưới ao.

Được biết, mới mưa to xong nên mực nước trong ao của ông Hương khá cao khiến các cháu rơi xuống gặp nạn. Sáng nay 24/8, gia đình các cháu đã tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nghe-an-di-tham-ong-bi-om-hai-chau-5-tuoi-duoi-nuoc-tu-vong-a255609.html