Nghệ An, Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 2

Sau khi bão số 2 đi qua, nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh tan hoang do cây cối ngã đổ, nhiều nhà cửa, trường học bị tốc mái, đổ sập.

Video: Bão số 2 quật ngã hàng nghìn cây xanh, đánh chìm hàng chục tàu thuyền

Rạng sáng 17/7, bão số 2 quét qua Nghệ An đã khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ. (Ảnh: Phan Sáng)

Một cây xanh bật gốc chắn ngang đường phố. (Ảnh: Phan Sáng)

Cây xanh đổ đè lên nhà dân ở TP Vinh. (Ảnh: Phan Sáng)

Cổng chào quán cà phê trên đường Quang Trung (TP Vinh) bị gió bão quật đổ. (Ảnh: Phan Sáng)

(Ảnh: Phan Sáng)

Tại chung cư Nam Thanh (khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh), bão làm một cây bị bật gốc, đè lên chiếc taxi của hãng Quân Nam đậu gần kề. (Ảnh: Phạm Bằng)

Chiếc xe taxi bị cành cây đè lên, vỡ kính, hư hỏng nhiều. Rất may, tài xế không thị thương. (Ảnh: Phạm Bằng)

Cây phượng to đổ sập đè gãy cột điện gần đối diện cổng trường Đại Học Vinh. (Ảnh: Quang An)

Đường Nguyễn Duy Trinh tan hoang sau bão. (Ảnh: Quang An)

Để giúp người dân đi lại an toàn, lực lượng công an và quân đội đã cật lực cùng bà con nhanh chóng thu dọn hiện trường.

Xe cẩu được huy động để kéo các cây xanh bị gãy đổ.

Do mưa bão kéo dài nhiều giờ đồng hồ nên một số tuyến đường trên quốc lộ 1A bị ngập.

Dọc các tuyến đường trung tâm thành phố Vinh nhiều hàng quán, nhà dân bị tốc mái. Riêng khu chợ ẩm thực tọa lạc trên đường Đào Tấn hầu hết các nhà hàng đều bị sập và tốc mái.

Cảnh tan hoang ở một nhà hàng sau khi bão càn quét.

Video: Bão số 2 đổ bộ, trường học ở Hà Tĩnh bị tốc mái

Còn tại Hà Tĩnh, bão số 2 đổ bộ khiến dãy nhà học 3 tầng tại Trường THCS Bình An Thịnh (xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị tốc toàn bộ mái. (Ảnh: Phan Hiếu)

Hàng loạt cột điện tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị gió quật ngã. (Ảnh: Phan Hiếu)

Nhiều cây cối bị đổ gãy nằm ngổn ngang bên đường. (Ảnh: Phan Hiếu)

Người dân tập trung khắc phục sự cố sau bão. (Ảnh: Phan Hiếu)

Trong 12 giờ tới, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) sáng nay còn có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; Biển động mạnh. Trong sáng nay (17/7) vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh còn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Ninh Bình có gió giật cấp 6-8.

Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (50-100mm), từ đêm nay mưa giảm dần. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa ở các khu vực thuộc Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Nhóm PV

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xa-hoi/anh-nghe-an-ha-tinh-tan-hoang-sau-bao.1-336299.htm