Nghệ An: Hoãn tòa xử vụ vận chuyển 294 bánh heroin

Vụ án mua bán, vận chuyển 294 bánh heroin được xét xử tại Trại tạm giam Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An) nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trong quá trình xét xử.

Sáng 5/5, tại Trại tạm giam Nghi Kim (xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An), TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển 294 bánh heroin.

Cụ thể, bị cáo Phan Đình Tuấn (còn gọi Tuấn lay, 46 tuổi); Hồ Sự Cơ (34 tuổi); Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi) đều trú TP Vinh; Vũ Thành Trung (53 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) bị xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Thanh Tòn (28 tuổi, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị xét xử về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hương (49 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị xét xử về tội không tố giác tội phạm.

Bị cáo Tuấn (áo đen) và Cơ (áo sọc đen trắng) tại phiên xét xử.

Bị cáo Tuấn (áo đen) và Cơ (áo sọc đen trắng) tại phiên xét xử.

Sau khi nghe thư ký tòa án thông báo những người được triệu tập đến phiên tòa, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì thiếu luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Hồ Sự Cơ - một mắt xích rất quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng ma túy cực lớn để đảm bảo việc xét xử đúng người đúng tội.

Theo cáo trạng của VKS, vào lúc 16h ngày 15/2/2014, tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 (phường Bến Thủy, TP Vinh), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Cơ điều khiển xe ô tô chở 60 bánh heroin. Từ lời khai của Cơ, cơ quan công an bắt tiếp Phạm Thanh Tòn tại ngã 3 Yên Lý, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Tòn khai 60 bánh heroin này vận chuyển cho Phạm Văn Bằng (chú ruột Tòn) và một người Lào để giao cho Cơ tại đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Cơ quan công an đã làm rõ số ma túy này do Phan Đình Tuấn đã chỉ đạo Cơ nhận từ Tòn. Sau khi có "hàng" thì Cơ vận chuyển vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung và lấy tiền công là 100 triệu đồng.

Ngoài lần vận chuyển trên, từ tháng cuối năm 2013, Tuấn đã chỉ đạo qua điện thoại Cơ nhận từ Phan Văn Sự tổng cộng 102 bánh heroin. Như vậy chỉ trong vòng 4 tháng (11/2013 đến 2/2014) Tuấn đã chỉ đạo Cơ mua bán, vận chuyển 162 bánh heroin.

Cũng trong khoảng thời gian này, khi đang chấp hành án tù tại trại giam Bình Điền (Thừa Thiên Huế) Tuấn còn chỉ đạo Nguyễn Quốc Thắng 3 lần nhận tổng cộng 132 bánh heroin từ Phan Văn Sự rồi chuyển bằng tàu hỏa vào TP Hồ Chí Minh giao cho Trung để bán.

Như vậy, cơ quan điều tra đã làm rõ các bị cáo trên đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 294 bánh heroin.

Riêng Nguyễn Thị Hương sống chung với Tuấn như vợ chồng, dù biết các hành vi của Tuấn nhưng không tố giác với các cơ quan chức năng nên Hương bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, Phạm Văn Bằng và người Lào cơ quan công an đang tiến hành xác minh, theo dõi để xử lý sau. Đối tượng Phan Văn Sự nhiều lần bán ma túy cho Thắng hiện đã chết nên cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này, bị cáo Tuấn là đối tượng có rất nhiều tiền án như: cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; giết người. Ngày 10/2/2015, Tuấn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

An Lâm

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghe-an-hoan-toa-xu-vu-van-chuyen-294-banh-heroin-20170505131629223.htm