Nghệ An: Khai mạc triển lãm trưng bày hiện vật về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Sáng 3/6, Triển lãm 'Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' đã khai mạc tại TX Cửa Lò (Nghệ An). Tham dự có ông Bùi Sỹ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An cùng đông đảo người dân, du khách và học sinh các nhà trường.

Triển lãm “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2016 với quy mô toàn quốc. Đây là triển lãm lớn nhất về biển đảo được tổ chức tại Nghệ An tính cho đến nay.

Triển lãm năm nay gắn kết với ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Vì một hành tinh xanh”, ngày Đại dương thế với với chủ đề “Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh” và khai mạc Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Triển lãm cung cấp những thông tin quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Triển lãm diễn ra trong ba ngày (3 – 5/6), trưng bày 150 bản đồ, tư liệu, hình ảnh liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX, khẳng định định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa.

Những hiện vật trưng bày ở cuộc Triển lãm này là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa - đó là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Triển lãm:

Quang Hợp

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/nghe-an-khai-mac-trien-lam-trung-bay-hien-vat-ve-chu-quyen-hoang-sa-truong-sa.html