Nghệ An: Lật đò chở 15 học sinh

(VnMedia) - Vào 7h sáng nay (21/10), đã xảy ra vụ lật nghiêng con đò chở 15 học sinh tại bến đò Kẻ Nính trên sông Hiếu thuộc xã Châu Hạnh, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An.

Một con đò hoạt động trên sông Lam, Nghệ An. Ảnh: Nguyên An Con đò chở 15 em học sinh Trường THCS Châu Hạnh ở bản Định Tiến và Kẻ Nính (xã Châu Hạnh) cùng 15 chiếc xe đạp của 15 em. Chủ đò kiêm lái con đò là ông Lô Văn Đức hoạt động lái đò không có bằng điều khiển, không giấy phép. Khi con đò ra giữa sông (sâu 3-4m), do chở quá tải đò lật nghiêng khiến 15 chiếc xe đạp và 15 em học sinh rơi xuống sông. Rất may, khi trút hết học sinh và xe xuống sông con đò nổi trở lại và một số em bấu víu được con đò, một số em biết bơi cứu các bạn vào bờ, thoát chết. Các em bị rơi mất và ướt hết cặp sách vở, quần áo và hoảng loạn đã phải nghỉ học trong ngày 21/10. Sau khi xảy ra vụ lật đò, UBND xã Châu Hạnh huy động cán bộ y tế, công an, trung đội mạnh cùng người dân trục vớt 15 chiếc xe của 15 em học sinh. Năm 2006, sau vụ chìm đò Chôm Lôm (ở bến chôm Lôm, xã lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) làm 19 học sinh thiệt mạng, UBND tỉnh Nghệ An vừa thành lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra tất cả bến đò đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Bến đò Kẻ Nính nêu trên là một trong 74 bến đò trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị đoàn thanh tra liên ngành lập biên bản đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên thời gian qua ông Đức vẫn lén lút mở bến đò và tự lái đò chở khách qua sông Hiếu. Và năm 2008, tỉnh Nghệ An tiếp tục đình chỉ bến đò Kẻ Nính, nhưng thời gian gần đây ông Đức lại lái đò chở học sinh và dân qua sông. Mới đây, ngày 26/7, tại Nghệ An đã xảy ra vụ chìm đò trên dòng Nậm Mộ (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) làm ba người chết và một người bị thương. Nguyên An

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=177501