NGHỆ AN: Nhà trọ ế, chặn xe bắt công nhân phải... thuê

Nhiều người dân xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức chặn xe đưa đón công nhân (CN) đến làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) Nam Cấm, yêu cầu CN phải thuê trọ trong khu nhà ở do họ xây dựng, gây hoang mang, lo sợ cho CN. Đã có 4 đối tượng bị tạm giữ vì hành vi “gây rối”

Công nhân mệt mỏi, trễ giờ làm vì bị dân chặn xe bắt phải thuê nhà

CN trễ giờ làm, lo sợ vì bị chặn xe

Ông Hoàng Duy Dương - Trưởng Công an xã Nghi Xá - cho biết liên tục trong 3 ngày gần đây (20 - 22.6), nhiều người dân trên địa bàn xã Nghi Xá đã tổ chức chặn xe đưa đón CN đến làm việc tại KCN Nam Cấm, gây ách tắc giao thông. Nhiều CN phải xuống xe đi bộ hơn 3km để vào Cty làm việc. Một số người bắt xe ôm, người dân cấm luôn xe máy chở CN đi vào. Một CN cho hay đã xảy ra một số vụ cãi vã giữa người dân và CN. Sự việc kéo dài 3 ngày liên tiếp đã ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần CN. Ông Vương An Nguyên - Chủ tịch CĐ KKT Đông Nam - cho biết: "Sáng 22.6, một số CN bị chậm giờ do bị ngăn cản, nhưng Cty cũng tạo điều kiện cho vào làm việc, không trừ tiền chuyên cần. Việc người dân chặn xe như vậy ảnh hưởng đến công việc của CN, làm CN lo sợ". Chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi - CN tại Cty BSE) bức xúc: "Chúng tôi đi làm đã vất vả, nóng bức, lại phải đi bộ từ đường QL1 vào Cty rất xa nên rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc".

Trước đó, vào ngày 10.6, một số người xưng là đại diện của người dân xóm 8, 9 và 11 xã Nghi Xá đã gửi thông báo đến các nhà xe đưa đón CN vào KCN Nam Cấm, yêu cầu dừng việc đưa đón CN vì ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà trọ của dân các xóm này. Thông báo nói trên có nội dung hạn trong vòng 7 ngày, “nếu nhà xe nào không chấp hành thì chúng tôi sẽ cho dân ngăn chặn, và có biện pháp nặng”. Các lực lượng chức năng của huyện Nghi Lộc, Khu kinh tế Đông Nam đã vận động người dân, bảo đảm trật tự giao thông. Hiện đã có 4 đối tượng bị tạm giữ để xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Cần vào cuộc quyết liệt

Theo ông Hoàng Duy Dương - Trưởng Công an xã Nghi Xá - người dân cho rằng các xe đưa đón quá nhiều nên CN không thuê trọ tại nhà do dân xây. “Chúng tôi đã vận động, giải thích với dân, việc CN thuê trọ hay không là quyền tự do của CN nhưng dân không hiểu, họ vẫn bức xúc vì thu nhập bị ảnh hưởng” - ông Dương cho hay.

Được biết, xã Nghi Xá hiện có hơn 1.000 phòng trọ được người dân xây cho CN thuê. Tại KCN Nam Cấm có khoảng 9.000 CN làm việc, lớn nhất là Cty điện tử BSE với khoảng 6.000 người, chủ yếu là nữ. Mức lương trung bình của CN khoảng 3,5 - 3,9 triệu đồng. Ông Vương An Nguyên - Chủ tịch CĐ KKT Đông Nam - cho hay mức lương ấy là thấp, chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Hiện, số lượng CN thuê phòng trọ không nhiều, vì nhà tương đối gần, CN đi về để kết hợp làm việc, sinh hoạt gia đình. CN đi về sẽ tiết kiệm chi phí rất nhiều so với thuê trọ. Việc doanh nghiệp bố trí xe đưa đón càng làm cho số CN lựa chọn đi về tăng lên. Mặt khác, các phòng trọ hầu hết đều chật, nóng bức, giá cao (dao động từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng/tháng) so với thu nhập của CN nên CN không muốn thuê ở. Theo ông Nguyên, cần sự vào cuộc của UBND tỉnh, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý vụ việc, ổn định tình hình.

Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi huy động lực lượng tập trung xử lý, hiện tình hình đã ổn định, CN trở lại làm việc. Việc ở nhà trọ hay không là quyền của CN; dân ngăn cấm đường không cho xe đi là sai. Chúng tôi kiên trì tuyên truyền, vận động; nếu ai vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/nghe-an-nha-tro-e-chan-xe-bat-cong-nhan-phai-thue-565478.bld