Nghệ An: Phát hiện thi thể hai nạn nhân dưới mương nước

Liên tiếp phát hiện thi thể hai người đàn ông dưới mương nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 19/12, Ông Hà Văn Thái -Trưởng công an xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An xác nhận: Vừa phát hiện một người đàn ông chết bất thường trên địa bàn xã.

Hiện trường phát hiện nạn nhân ( nguồn: Internet)

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 19/12, nhiều người dân đi trên quốc lộ 7, đoạn qua bản Bà (xã Hữu Kiệm) tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông dưới mương nước. Chạy xuống kiểm tra, người dân phát hiện trên thi thể có nhiều vết xây xước. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên các cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an xã Hữu Kiệm và Công an huyện Kỳ Sơn đã kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra.

Nạn nhân được xác định là ông Lữ Văn Thăn (sinh năm 1956, trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm). Làm nghề thủ công chuyên đan lát mâm, ghế mây để bán ở các phiên chợ vùng cao. Sáng 18/12, ông Thăn đưa mâm mây tự đan đi xuống chợ Mường Xén bán nhưng không thấy về nhà. Đến sáng 19/12 thì gia đình nhận được hung tin.

Cùng thời điểm trên, người dân xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An phát hiện thi thể 1 người đàn ông dưới mương được cho là mất tích 3 ngày trước. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đình Kỳ (sinh năm 1965, trú tại xóm 5, xã Thanh Chi).

Thiếu tá Trần Văn Hùng – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: Theo thông tin từ người nhà cung cấp cho cơ quan công an thì ông Kỳ rời khỏi nhà hôm thứ Sáu (ngày 16/12). Sau đó gia đình không thể liên lạc được với ông Kỳ nên tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Thiếu tá Hùng thông tin thêm: “Qua kiểm tra không phát hiện dấu vết ngoại lực tác động trên cơ thể ông Kỳ, phía gia đình cũng yêu cầu cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi nên Công an huyện đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.”

Nam Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/nghe-an-phat-hien-thi-the-hai-nan-nhan-duoi-muong-nuoc-d51806.html