Nghệ An: Sợ bố mẹ trách phạt, ba học sinh tiểu học thương vong vì ăn lá ngón

Ba em sợ bố mẹ trách phạt vì nghi bị lấy đồ chơi ở trường nên đã bàn nhau ăn lá ngón.

Sáng 7/9, ông Mùa Dua Thái – Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy sự việc 3 em học sinh (cùng 8 tuổi) lớp 3 của Trường tiểu học Na Ngoi 1 trúng độc vì ăn lá ngón khiến 1 em tử vong, 2 em đang được tích cực điều trị tại cơ sở y tế.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào trưa ngày 6/9, người dân bản Thăm Hón (xã Na Ngoi) bàng hoàng phát hiện 3 học sinh tiểu học của Trường Na Ngoi 1 trúng độc vì ăn lá ngón .

Sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa 3 em đến cơ sở y tế gần đó điều trị. Tuy nhiên, em Xồng Bá Dìa đã tử vong. Hai em Xồng Bá Xồ, Xồng Bá Rê đã qua cơn nguy kịch và đang được tích cực điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ba em sợ bố mẹ trách phạt vì nghi bị lấy đồ chơi ở trường nên đã bàn nhau ăn lá ngón.

Hiện, Phòng Giáo dục đào tạo huyện yêu cầu Trường tiểu học Na Ngoi 1 báo cáo cụ thể sự việc.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghe-an-so-bo-me-trach-phat-ba-hoc-sinh-tieu-hoc-thuong-vong-vi-an-la-ngon-20170907111502263.htm