Nghệ An: 'Sự thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng chính là thành công của Nghệ An'

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn xuân Đường, Chủ tịch tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với các doanh nghiệp đến từ tỉnh Ulsan, Hàn Quốc.

Được biết, tỉnh Ulsan, Hàn Quốc là nơi có ngành công nghiệp đóng tàu, ô tô, công nghệ điện tử, với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Huyndai, SK... Việc các doanh nghiệp này đang tìm một môi trường đầu tư đầy tiềm năng tại Nghệ An, là một cơ hội tốt để thúc đẩy nghành công nghiệp của tỉnh này phát triển.

Lễ ký kết giữa tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp tỉnh Ulsan.

Tại buổi làm việc chiều ngày 18/9/2017, về phía các doanh nghiệp của tỉnh Ulsan do ông Kim Dong Chul, Giám đốc trụ sở Ulsan - Tổng công ty Khu công nghiệp Hàn Quốc (KICOX) dẫn đầu đoàn, đã bày tỏ sự cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và tạo điều kiện của lãnh đạo Nghệ An cũng như các đơn vị liên quan dành cho các doanh nghiệp tỉnh Ulsan; đồng thời bày tỏ sự hài lòng về những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nghệ An đối với doanh nghiệp nước ngoài như: giá thuê và thời hạn thuê đất trong các khu công nghiệp, chính sách thuế, lãi suất ngân hàng... Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch tỉnh dẫn đầu đoàn cùng các sở ban nghành của tỉnh như Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường...

Kết thúc buổi làm việc cả hai bên (tỉnh Nghệ An và KICOX) đã đi tới ký kết các thỏa thuận cơ bản như:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng Công ty Khu Công Nghiệp Hàn Quốc - Trụ sở Ulsan trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Luật pháp của Việt Nam.

2. Tổng Công ty Khu Công Nghiệp Hàn Quốc - Trụ sở Ulsan sẽ hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài và các chương trình xúc tiến đầu tư liên quan theo đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An.

3. Hai bên khuyến khích các doanh nghiệp trao đổi thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị đầu tư và cử các đoàn công tác sang thăm lẫn nhau để tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn nữa.

Cũng tại buổi làm việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân đường đã khẳng định và nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan luôn nỗ lực tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc triển khai thuận lợi các dự án, vì sự thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng chính là thành công của Nghệ An; mong muốn, về lâu dài các doanh nghiệp địa phương sẽ được thường xuyên tiếp cận và làm việc nhiều hơn nữa với các doanh nghiệp Hàn Quốc với tư cách là nhà đầu tư lâu dài của tỉnh Nghệ An.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nghe-an-su-thanh-cong-cua-cac-doanh-nghiep-han-quoc-cung-chinh-la-thanh-cong-cua-nghe-an-d108960.html