Nghệ An tiếp tục mưa to, vùng ven biển có gió giật cấp 8 - cấp 10

Tâm bão số 10 đã ở khu vực Trung Lào nhưng đêm nay Nghệ An tiếp tục có gió mạnh và mưa to. Các huyện ven biển Nghệ An và Hà Tĩnh còn có có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 10.Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.Dự báo trong 06 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 15/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.Dự báo trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn: ở vùng biển Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 8 – 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Các huyện ven biển Nghệ An và Hà Tĩnh còn có có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 – cấp10, cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3; Thanh Hóa gió mạnh cấp 5 - cấp 6, giật trên cấp 6.Cảnh báo mưa lớn: Tối và đêm nay (15/9), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông (Nghệ An); Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh). Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ cao xuất hiện như: Thành phố Vinh (Nghệ An), thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 - 2.Hà Chi

Tâm bão số 10 đã ở khu vực Trung Lào nhưng đêm nay Nghệ An tiếp tục có gió mạnh và mưa to. Các huyện ven biển Nghệ An và Hà Tĩnh còn có có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 10.

Hàng trăm người tham gia hộ đê Mai Giang (Quỳnh Lưu) ngày 15/9/2017. Ảnh tư liệu

Hàng trăm người tham gia hộ đê Mai Giang (Quỳnh Lưu) ngày 15/9/2017. Ảnh tư liệu

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày hôm qua (14/09) đến 16 giờ chiều nay (15/09) ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa ở phía Bắc khu vực phổ biến: 50 - 80mm; ở phía Nam khu vực phổ biến: 130 – 280mm, có nơi nhiều hơn như: TP Hà Tĩnh 334mm; Hoành Sơn 312mm và Hương Khê 303mm.

Tại Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 9 - cấp 11, giật cấp 12 – cấp 13, riêng Hoành Sơn gió giật cấp 15 (48m/s); Ở Nghệ An có gió mạnh cấp 6 – cấp 7, giật cấp 8 – cấp 10, riêng Hòn Ngư gió cấp 9, giật cấp 11; ở Thanh Hóa gió cấp 4 – cấp 5, giật cấp 6 – cấp 7.

Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 06 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 15/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn: ở vùng biển Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 8 – 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Các huyện ven biển Nghệ An và Hà Tĩnh còn có có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 – cấp10, cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3; Thanh Hóa gió mạnh cấp 5 - cấp 6, giật trên cấp 6.

Cảnh báo mưa lớn: Tối và đêm nay (15/9), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông (Nghệ An); Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh). Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ cao xuất hiện như: Thành phố Vinh (Nghệ An), thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 - 2.

Hà Chi

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201709/nghe-an-tiep-tuc-mua-to-vung-ven-bien-co-gio-giat-cap-8-cap-10-2843878/