Nghệ An: Trai làng hỗn chiến, một người bị đâm tử vong

Trên đường về, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào nhau hỗn chiến, hậu quả khiến 1 người bị đâm tử vong, 1 người nguy kịch.

Ngày 10/2, trao đổi với báo chí ông Nguyễn Quang Biên – Trưởng Công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người đang phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vào tối ngày 9/2, hai nhóm thanh niên, một nhóm trú ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành và TX Thái Hòa (bao gồm 8 người) sau khi được anh Trương Đình T (SN 1993, trú tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) mời đến uống rượu tại nhà mình. Sau buổi rượu cả hai nhóm rời nhà anh Trương Đình T ra về.

Đến khoảng 9h20’ cùng ngày, trên tuyến đường 537 (gần quán karaoke) đoạn qua địa bàn xóm 9, xã Thọ Thành thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả với nhau.

Trong lúc xô xát, anh Trần Văn P (SN 1994, trú tại xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành) và anh Lê Văn T (SN 1993, trú cùng xóm với P) bị đâm gục tại chỗ.

Ngay sau đó các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do viết thương quá nặng anh Trần Văn P đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng anh Lê Văn P bị thương nặng ở vùng giữa bụng trước, thủng phổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo, Ban công an xã Thọ Thành đã cấp báo sự việc cho Công an huyện Yên Thành, Phòng CSĐT, lực lượng pháp y – Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ sự việc. Trong sáng ngày 10/2, lực lượng chức năng đã triệu tập các thanh niên nghi vấn để lấy lời khai ban đầu.

Trước đó vào khoảng 16h30’ chiều 9/2, tại địa bàn xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An có 2 nhóm trai làng xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau. Khi thấy sự việc, anh Đặng Đình Trung – Công an viên xóm 7, xã Nam Trung đã đến để căn ngăn.

Anh Trung bị đánh trọng thương khi can ngăn hai nhóm trai làng đánh nhau.

Lúc này một số đối tượng đã dùng hung khí đánh vào đầu anh Trung khiến công an viên này ngất xỉu tại chỗ, máu chảy khắp đầu. Người dân đã nhanh chóng đưa anh Trung đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Tại bệnh viện, anh Trung đã được các bác sỹ cấp cứu và khâu nhiều mũi ở đầu, đồng thời anh Trung đang được chăm sóc chu đáo tại bệnh viện.

Nhận được thông tin công an huyện Nam Đàn đã lập tức vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, hiện cơ quan chức năng đã triệu tập 2 đối tượng để làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Nam Đàn tiếp tục làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghe-an-trai-lang-hon-chien-mot-nguoi-bi-dam-tu-vong-d35683.html