Nghệ An: Tranh chấp đất đai, kẻ chết, người bị đâm thủng ruột

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, hàng xóm đã dùng dao lao vào đâm chém nhau khiến 1 người chết, 2 người trọng thương.

Chiều 11/8, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, khiến 3 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 10/8, gia đình anh Phan Văn Việt (34 tuổi) và gia đình ông Phan Đình Bình (41 tuổi, cùng trú xã Tân Hợp) xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Trong lúc tức giận hai bên xảy ra ẩu đả rồi dùng dao đâm chém lẫn nhau.

Ông Bình bị thủng ruột, đứt gân tay đang trên đường đi cấp cứu.

Cuộc ẩu đả khiến anh Việt bị đâm chết tại chỗ. Ông Bình và anh Phan Đình Quảng (19 tuổi, con trai ông Bình) bị thương nặng. Trong đó, ông Bình bị thương rất nặng, thủng ruột, đứt gân và đứt mạch máu ở tay.

Các y, bác sỹ Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ đã tiến hành phẩu thuật cấp cứu mổ vết thương ở bụng và cẳng tay phải. Hiện tại ông Bình đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục chăm sóc theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ.

Nhận được tin báo Công an xã Tân Hợp, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ án.

Tuấn Mào (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/nghe-an-tranh-cap-dat-dai-ke-chet-nguoi-dam-thung-ruot