Nghệ An: Xe khách đang dừng bốc cháy dữ dội

GD&TĐ - Trong lúc đang dừng bên đường để ăn trưa trên QL7, chiếc xe khách giường nằm bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, trong phút chốc chỉ còn đống sắt vụn. Rất may thời điểm xảy ra cháy không có ai trên xe nên không có thiệt hại về người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 phút ngày 15/7, trên QL7 đoạn qua khối 2, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Theo đó, vào thời gian trên, xe khách giường nằm mang BKS 51B-107.98 của nhà xe Lam Hồng chạy tuyến Nghệ An – Sài Gòn do tài xế Nguyễn Doãn Hùng (SN 1982, quê Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, sau khi trả hết khách đã dừng ăn trưa bên đường trên quốc lộ 7, đoạn qua thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Lúc này, bất ngờ lửa bốc cháy từ đầu xe, sau đó nhanh chóng bùng lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Phát hiện xe cháy, nhà xe, người dân đã tìm cách dập lửa đồng thời gọi cứu hỏa. Nhận được tin báo , lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, khi ngọn lửa được khống chế thì chiếc xe khách đã bị cháy chỉ còn trơ khung sắt.

Vụ cháy khiến nhiều hành lý trên xe bị thiêu rụi, giao thông trên quốc lộ 7 bị ùn tắc. Rất may thời điểm xảy ra cháy không có ai ở trên xe nên không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nghe-an-xe-khach-dang-dung-boc-chay-du-doi-3541425-c.html