Nghệ nhân làm trống ở bản Sà Chải

Nghệ nhân làm trống Lý Phủ Quyện, 42 tuổi, dân tộc Dao, ở thôn Sà Chải, xã Tả Phìn, được người dân trong bản kính trọng bởi ông là một trong số ít những người làm trống giỏi và có công gìn giữ, bảo tồn nghề truyền thống đặc sắc của dân tộc ở Sa Pa.

Vừa giới thiệu bộ trống đủ kích cỡ, ông Quyện vừa kể cho chúng tôi nghe: Ông học làm nghề trống gia truyền từ nhỏ. Để chế tác được một chiếc trống như ý, cái khó là phải lên núi cao tìm cho ra cây gỗ Trâm, tiếng Dao là "Tràng phìn Đẻn", khéo léo cưa, đục, đẽo thành tang trống. Da bò, da dê núi là nguyên liệu làm mặt trống tốt nhất. Dây mây núi dẻo dai, được chẻ thành sợi, xoắn lại dùng để nối mặt trống và vót những thanh gỗ nhỏ nêm căng da trống. Nét độc đáo của sản phẩm trống của đồng bào Dao là mặt trống không đóng đinh "chết" vào tang trống mà dùng bộ dây mây nối vào hai mặt da trống. Sau đó, dùng nêm đóng chặt vào thành tang trống để kéo căng sợi mây đan vào với nhau, khiến cho da mặt trống căng. Tang trống tròn, được khéo léo dùng da bò, dê bịt kín mặt với kiểu dáng độc đáo, tinh xảo của nghề thủ công. Khi gõ, tiếng trống vang vọng núi rừng lúc trầm, lúc bổng. Không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, nghệ nhân Lý Phủ Quyện còn trổ tài chế tác ra nhiều loại trống có kích cỡ khác nhau, làm nên một sản phẩm độc đáo phục vụ nhu cầu của khách du lịch khi đến với Sa Pa. Theo Báo Lào Cai

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/van-hoa/nghe-nhan-lam-trong-o-ban-sa-chai/38026.040.html