Nghệ sĩ Hồi giáo tẩy chay Oscar vì lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump

Nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia Hồi giáo đã phản ứng mạnh mẽ dự thảo cấm nhập cảnh vào Mỹ mà Tổng thống Donald Trump vừa công bố. Một số thậm chí đã hủy bỏ chuyến đi đến Mỹ để tham dự Oscar sắp tới.

Taraneh Alidoosti, nữ diễn viên chính người Iran trong phim Salesman, một trong những phim được đề cử giải Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 2017, cho biết cô sẽ không tham dự lễ trao giải diễn ra vào cuối tháng 2 này, nhằm phản đối những chính sách chống lại cộng đồng Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên Tweeter, nữ diễn viên 33 tuổi này viết: “Chính sách visa của ông Trump nhằm cấm người Iran nhập cảnh vào Mỹ là một hình thức phân biệt chủng tộc. Dù chính sách này có được áp dụng trong lĩnh vực văn hóa hay không thì tôi cũng không tham dự lễ trao giải Oscar 2017 để phản đối…”

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti. Cô từng đến Việt Nam dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012 với vai trò Giám khảo (Ảnh: IMdb)

Thông báo của cô được đưa ra vào thời điểm ông Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh cấm người tị nạn Syria nhập cư vào Mỹ, đồng thời cũng tạm hoãn cấp visa cho công dân các nước Hồi giáo, trong đó có Iran.

Trong phim Salesman, Alidoosti đóng vai một cặp vợ chồng có cuộc sống bị đảo lộn sau một lần người vợ bị tấn công. Đạo diễn Asghar Farhadi của phim này từng thắng giải tại các LHP nổi tiếng thế giới như Cannes, Chicago và Munich. Trước đó, Farhadi cũng từng chiến thắng ở hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất tại LHP Oscar 2011 với bộ phim A separation.

Bình luận về chính sách này, ông Farhadi cho biết: “Những kẻ khủng bố sẽ cảm thấy chúng có một lý do chính đáng để gây bạo lực”. Hiện ông vẫn chưa quyết định liệu ông có mặt tại lễ trao giải Oscar năm nay hay không. Tuy nhiên, ông đã sử dụng lại bài diễn văn tại Oscar 2012 của mình như một cách để phản ứng. Ông nói: “Vào thời điểm mà các cuộc nói chuyện về chiến tranh, về sự đe dọa tấn công là chủ đề giữa các chính trị gia thì cái tên Iran, vốn được biết đến bởi sự giàu có văn hóa đã bị che lấp bởi những chính sách bẩn thỉu”.

Nam2 2012, đạo diễn Asghar Farhadi từng nhận một tượng vàng của Oscar, hạng mục Phim nước ngoài hay nhất với phim A Separation (Ảnh: Getty Images.)

Cùng với đạo diễn, diễn viên người Iran, đạo diễn Hồi giáo người Kurd - Iraq là Hussein Hassan cũng vừa hủy bỏ kế hoạch đến Mỹ cho buổi công chiếu bộ phim của mình. Bộ phim The Dark Wind của ông dự kiến sẽ được trình chiếu tại LHP Miami vào tháng 3 tới. Ông Hassan đã quyết định rút lại đơn xin visa để phản đối chương trình cấm người dân các nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Bộ phim của đạo diễn Hassan kể về câu chuyện một cặp vợ chồng trẻ cuẩn bị cho đám cưới của họ giữa lúc những chiếc máy bay chiến đấu của nhóm Hồi giáo cực đoan IS đang tấn công ngôi làng. Phim lấy cảm hứng từ vụ thảm sát có thật khiến hàng ngàn người dân Yazidis thiệt mạng sau khi IS tấn công hồi năm 2014. Hàng ngàn phụ nữ cũng đã bị lạm dụng và trở thành nô lệ tình dục của IS.

Đạo diễn LHP Miami Jaie Laplante nhận xét. “Một trong những giá trị cốt lõi của LHP Miami là cầu nối văn hóa và The Dark Wind là một trong những bộ phim quan trọng của LHP năm nay”. Trong khi đó, nhà sản xuất phim Mehmet Aktas phân tích: “Mỹ là quốc gia đồng minh thân cận và quan trọng nhất đối với người Kurd. Vậy mà giờ đây, một nghệ sĩ người Kurd lại không thể đến thăm Mỹ để giới thiệu bộ phim của mình. Việc làm của ông Hassan là một cách phản ứng hòa bình. Chúng tôi, những nhà làm phim người Kurd hy vọng rằng ông Donald Trump sẽ nhận ra được điều đó”.

Chính sách mới của ông Trump cấm nhập cảnh vào Mỹ được áp dụng đối với 7 quốc gia Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Lệnh cấm này hiện chưa có hiệu lực mà mới chỉ là dự thảo. Tuy vậy đã gây ra những sóng gió lớn.

Hội Đồng quốc gia Mỹ - Iran (NIAC) hôm 24.1 đã cáo buộc chính sách này: “Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm, khi khiến chính người Mỹ phải chống lại người Mỹ. Nó sẽ bào mòn những nguyên tắc cơ bản của nước Mỹ là lòng vị tha. Chúng tôi không bao giờ có thể hình dung được Mỹ lại trở thành một quốc gia dung túng cho hành vi bài ngoại như thế. Chúng tôi sẽ không im lặng mà sẽ dùng mọi nguồn lực để chống lại hành vi đáng xấu hổ này, bảo vệ những giá trị để nước Mỹ trở nên tuyệt vời một lần nữa”.

Minh Khuê

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/nghe-si-hoi-giao-tay-chay-oscar-vi-lenh-cam-nhap-canh-cua-tong-thong-donald-trump-92601/