Nghẹn ngào mẹ nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho con

Sáng 23.5, T.Ư Đoàn đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Trần Đức Đông (10 tuổi, học sinh Trường tiểu học Long Tân, xã Long Tân, H.Phú Riềng, Bình Phước). Đông đã tử vong sau khi dũng cảm cứu 4 em nhỏ bị đuối nước.

Gia đình em Đông nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên

Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Bình Phước do anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn, dẫn đầu cùng đại diện Đảng ủy, UBND xã Long Tân đến nhà em Trần Đức Đông để trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho gia đình em. Trong căn nhà xập xệ nhỏ hẹp, bàn thờ của Đông được kê đơn sơ ở góc nhà.

Chị Lê Thị Lan (33 tuổi, mẹ em Đông) cho biết căn nhà này là của ông nội Đông (đang bị bệnh). Vợ chồng chị Lan, cháu Đông và em của Đông là Trần Văn Hùng (6 tuổi) ở nhờ, sinh sống chung để phụng dưỡng ông nội của Đông.

Hằng ngày, vợ chồng chị Lan đi làm thuê để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ và người cha già. Ngoài giờ học, buổi sáng Đông đi chăn bò, trưa về nhà nấu cơm, trông em. Chị Lan nghẹn ngào khi nói về con: “Đông nó rất thương và luôn nhường nhịn em”.

Chiều 1.5, Đông cùng 5 em học sinh, trong đó có Hùng (em của Đông) và em Nguyễn Thị Yến Nhi (9 tuổi, cùng học Trường tiểu học Long Tân, gần nhà Đông) ra hồ ở gần nhà tắm. Trong lúc cả nhóm bơi ra giữa hồ thì 4 em bị đuối nước. Đông đã lần lượt bơi ra cứu được 4 bạn vào bờ. Riêng em Nhi bị nước cuốn ra xa nên khi em Đông bơi ra cứu bị đuối sức khiến cả hai chìm xuống nước. Sau khi được người lớn phát hiện vớt lên, Đông và Nhi đã tử vong.

Hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau

Nhận tấm huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, chị Lan lặng lẽ đặt lên bàn thờ cạnh di ảnh của Đông, nước mắt lăn dài. Nhiều người trong đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình chị Lan cũng rơi nước mắt. Anh Phương (bố của Đông) xúc động cho biết mặc dù cháu Đông mất là nỗi đau không gì bù đắp được nhưng sự quan tâm, động viên từ các cơ quan, đoàn thể cũng làm cho gia đình nguôi ngoai phần nào.

Đặc biệt, huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm được truy tặng cho Đông là nguồn động viên, giúp xoa dịu nỗi đau thương của gia đình anh.

Sau khi trao huy hiệu cho gia đình Đông, đoàn công tác đã đến nhà em Nhi thăm hỏi, động viên gia đình và trao tiền hỗ trợ.

Dịp này, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 20 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Đông và 10 triệu đồng cho gia đình em Nhi.

Cùng ngày, đại diện Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước cũng đến thăm hỏi động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Đông, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho gia đình em vay vốn để chăn nuôi, thoát nghèo.

Trước đó, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH cũng đã đến thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và truy tặng bằng khen cho em Đông.

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nghen-ngao-me-nhan-huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam-cho-con-838033.html