'Nghêu tặc' lộng hành

Những bãi nghêu giống của các hợp tác xã ở H.Kiên Lương (Kiên Giang) đang bất ổn khi ngày đêm bị những chiếc ghe cào quần thảo khai thác trái phép, bất chấp sự can thiệp của lực lượng biên phòng và công an.

Lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện khai thác nghêu lụa trái phép trên biển Kiên Lương

Những ngày qua, tại khu vực bãi nghêu giống rộng 800 ha của Hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thủy sản Vững Mạnh (xã Bình An, H.Kiên Lương) lúc nào cũng nườm nượp các phương tiện khai thác nghêu trái phép .

Có rất nhiều ghe cào thi nhau quần thảo bãi nghêu trong sự bất lực của lực lượng bảo vệ HTX. Tuy nhiên, khi vừa thấy tàu của Kiểm ngư Kiên Giang hoặc của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông và Công an H.Kiên Lương ra tuần tra, những ghe cào lập tức kéo cào lên, tăng tốc chạy ra ngoài khu vực bãi nghêu giống của HTX như không có gì xảy ra.

Theo ông Phù Thọ Lập, Phó giám đốc HTX nuôi trồng thủy sản Vững Mạnh, HTX được giao bãi giống diện tích 800 ha, với 50 xã viên tham gia đồng quản lý, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản. Chỉ tính từ Tết Nguyên đán đến nay, lượng nghêu lụa của HTX bị cào trộm hơn 300 tấn, thiệt hại trên 3 tỉ đồng. Nhiều lần đội bảo vệ của HTX ngăn chặn các ghe cào liền bị đe dọa, uy hiếp và đáp trả bằng vũ lực. “Các ghe cào cứ thế hùa nhau và rất manh động. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ của HTX chỉ 5 - 7 người nên không thể làm gì được”, ông Lập nói.

Phá hủy phao tiêu để đối phó

Thượng tá Lê Trung Dũng, Trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông, cho biết tình trạng xâm hại ngư trường nêu trên diễn ra ngày càng phức tạp. Đặc biệt, thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua, xuất hiện nhiều đối tượng ghe cào từ nơi khác đến xâm hại các bãi giống của các HTX. Trước khi xâm nhập vào các bãi nghêu lụa của HTX, lợi dụng đêm tối, các đối tượng lén lút nhổ bỏ hoặc kéo sập các cột mốc, tháo bỏ phao tiêu ranh giới của các bãi giống với vùng biển bên ngoài. Vì vậy, lực lượng chức năng rất khó xử lý vì cột mốc, phao tiêu xác định ranh giới đã bị phá hủy.

“Chúng tôi phân công lực lượng hỗ trợ các HTX, yêu cầu ngư dân khai thác trái phép ra khỏi khu vực bãi giống nhưng khi lực lượng tuần tra vừa rút quân về thì các ghe lại tràn vào khai thác bát nháo, nhất là vào ban đêm”, thượng tá Dũng nói.

Ông Lê Thanh Hưởng, Phó chủ tịch UBND H.Kiên Lương, cho biết huyện hiện có 6 HTX được giao quản lý diện tích mặt nước các bãi nghêu giống. Sau khi được giao, các HTX đã đầu tư kinh phí làm phao, đóng cọc xác định ranh giới, mua sắm phương tiện, thiết bị máy móc và tổ chức lực lượng bảo vệ, đầu tư nuôi trồng thủy sản trong khu vực này... “Do vậy, dù đang trong mùa được phép khai thác nhuyễn thể 2 mảnh vỏ (từ ngày 1.12 năm trước đến ngày 31.5 năm sau - NV) nhưng việc các ghe cào của ngư dân xâm hại bãi nghêu của các HTX là sai, không chỉ làm thiệt hại cho các xã viên mà còn gây mất an ninh trật tự trên biển”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Trước tình hình trên, ông Mai Anh Nhịn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết đã giao các địa phương và các cơ quan chức năng tìm giải pháp chấn chỉnh. “Phải xác định rõ khu vực nào nhà nước giao cho HTX thì tìm cách tăng cường bảo vệ dựa trên phao tiêu, ranh giới phân định, khẩn trương ngăn chặn việc khai thác trái phép từ bên ngoài”, ông Nhịn nhấn mạnh.

Vào tận trụ sở uy hiếp lực lượng công an

Vụ việc tranh chấp ngư trường giữa ngư dân với các HTX nuôi trồng thủy sản ở Kiên Lương lên đến đỉnh điểm khi khuya 10.2, một nhóm gần 40 người hung hãn xông vào Công an xã Bình Trị, H.Kiên Lương (nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Bình Trị) để giải vây cho những người bị lực lượng làm nhiệm vụ mời về làm việc trong vụ khai thác nghêu trái phép ở ngư trường của các HTX.

Theo Trưởng công an xã Bình Trị Đinh Duy Tân, sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ tranh chấp ngư trường làm một chiếc ghe bị chìm tại bãi sò giống do HTX Đồng Lợi quản lý, Công an xã Bình Trị lập tức cử lực lượng đến hiện trường giải quyết và mời 5 người có liên quan về trụ sở để tiếp tục làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, lực lượng vừa về đến cơ quan chưa đầy 5 phút thì có khoảng 40 người lạ mặt tập trung trước cổng trụ sở để đòi gặp những người bị mời về trên. Họ xô đẩy cổng rào, ập vào uy hiếp lực lượng công an xã và xã đội để giải vây cho những người này.

Sau khi giải vây, nhóm người này tiếp tục đi về hướng ấp Song Chinh, đến nhà ông Trần Thanh Tú là xã viên của HTX Đồng Lợi để đập phá đồ đạc và lấy đi hơn 30 kg mực tươi. Họ còn lấy chiếc ghe cào biển kiểm soát KG 61720 của ông Lê Văn Ngọc đậu trước cửa nhà ông Tú chạy về hướng H.Hòn Đất, Kiên Giang. Vụ việc hiện đã được báo đến các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và H.Kiên Lương điều tra, truy bắt các đối tượng quá khích trên.

Minh Khoa - Đình Tuyển - Xuân Lam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ngheu-tac-long-hanh-790527.html