Nghi án bé 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh bầm tím: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao

Đó là ý kiến của ông Đặng Trần Đức - Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông về "nghi án bé 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh bầm tím".

Trao đổi với Pháp Luật PLus, ông Đặng Trần Đức - Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết, chiều 27/5 tại trụ sở UBND phường đã diễn ra cuộc họp gấp có đại diện phụ huynh bé Nhã P, hiệu trưởng và giáo viên cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao, lãnh đạo UBND phường và công an phường.

Tại cuộc họp, bà Lê Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao xác nhận vết bầm tím trên cơ thể cháu Nhã P là do cô Bùi Thị L giáo viên đứng lớp đánh.

Cũng theo bà Nga, sau khi sự việc xảy ra bà cùng 2 cô giáo đứng lớp đã đến tận nhà để xin lỗi gia đình và cháu bé, mong gia đình tha thứ. Và yêu cầu 2 cô giáo này tự viết bản kiểm điểm bản thân.

Cơ sở mầm non tư thực Ánh Sao nơi xảy ra sự việc khiến dư luận đang bức xúc. (ảnh: Thu Hường)

Tuy nhiên, bà Nga lại không đưa ra hình thức kỷ luật nào đối với cô Bùi Thị L - người trực tiếp đánh cháu Nhã P khiến cháu không chỉ thương tích bên ngoài mà ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí khiến cháu luôn hoàng sợ.

Trước ý kiến của bà Nga đưa ra, gia đình cháu Nhã P mong muốn chính quyền phường Kiến Hưng tìm lại công bằng cho con, cháu mình.

Sau khi lắng nghe sự việc, phía UBND phường Kiến Hưng đã đưa ra quyết định đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao từ ngày 28/5/2016 cho đến khi có kết luận từ phía công an.

Ông Đức cũng cho biết thêm, sau cuộc họp UBND phường đã yêu cầu chủ cơ sở và giáo viên phải đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, xin lỗi gia đình cháu bé, chịu mọi chi phí liên quan đến công tác khám, chữa bệnh cho cháu.

Thứ hai, trong kết luận cuộc họp, cô giáo L phải nghiêm túc nhận mọi hình thức kỷ luật, chủ cơ sở phải báo cáo với UBND phường hình thức xử lý giáo viên.

Cháu bé 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh bầm tím cơ thể chiều ngày 26/5. (ảnh: FB)

Thứ ba, UBND phường yêu cầu chủ cơ sở phải quán triệt cán bộ, nhân viên, giáo viên về nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Thứ tư, UBND phường Kiến Hưng giao cho công an phường Kiến Hưng điều tra, kết luận nguyên nhân vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, mẹ cháu bé cho rằng cuộc họp này được diễn ra đã có sự sắp đặt, gia đình chúng tôi đến chỉ để có chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì, con tôi vẫn là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất về tâm lí cũng như cơ thể cháu.

Còn ông nội cháu Nhã Ph bức xúc: "Gia đình chúng tôi mới bắt đầu gửi cháu đến cơ sở này được 1 tháng, nhưng đã hai lần cháu tôi bị cô giáo đánh đến bầm tím mặt và chân tay thế này..".

Khi PV đề nghị ông Đức cung cấp giấy phép hoạt động của cơ sở mầm non Ánh Sao, ông Đức cho biết mọi hồ sơ liên quan đều chuyển hết cho công an phường xử lý kể cả giấy phép hoạt động. Trong khi công an chỉ thụ lý hồ sơ liên quan đến vụ việc trên.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nghi-an-be-16-thang-tuoi-bi-co-giao-danh-bam-tim-dinh-chi-hoat-dong-co-so-mam-non-tu-thuc-anh-sao-d14460.html