Nghi án giết người, phi tang xác xuống sông

Người dân đã phát hiện một bao tải, bên trong là xác người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy.

ADVERTISEMENT

Theo tin tức, vào chiều 4/3, bảo vệ cảng Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM) đi ven bờ sông Sài Gòn để tuần thì phát hiện bao tải nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thấy lạ nên bảo vệ đã lấy cây móc vào đầu bao tải, khi dây cột bao tải bung ra, anh bảo vệ tá hỏa thấy tóc người nên hô hoán và thông báo cho mọi người biết.

Khi kiểm tra, mọi người phát hiện trong bao tải là xác một người đàn ông, thi thể đang trong tình trạng phân hủy.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng xuống hiện trường điều tra sự việc.

Hình minh họa

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là một vụ án mạng, nạn nhân bị bỏ vào bao tải và thả trôi sông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày một số ngư dân khi đang lưu thông trên sông Sài Gòn đoạn qua bến đò Gò Dưa (quận Thủ Đức, TP. HCM) để câu cá thì bất ngờ phát hiện thi thể nổi trên sông.

Thi thể được xác định là nam đang trong tình trạng trương phình, nằm ngửa và 2 tay giơ lên trời.

Vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng đồng thời điện thoại cho ông Ba Chúc (trú tại phường 13, quận Bình Thạnh) là người có thâm niên trong những vụ vớt xác trên sông.

Ngay sau đó, ông Chúc có mặt và kéo thi thể vào bờ sông đoạn gần cảng Phúc Long (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), lúc này lực lượng cơ quan chức năng, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường nhằm phục vụ cho công tác khám nghiệm.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, thi thể là nam giới (khoảng 25 - 30 tuổi), trên người không mặc áo, chỉ mặc quần thun màu xanh. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cho đến lúc này cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

(Theo tinmoi.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/thoi-su-xa-hoi/201403/nghi-an-giet-nguoi-phi-tang-xac-xuong-song-458436/