Nghi án 'nghịch tử' đâm bố tử vong trên bàn nhậu

Trong lúc ngồi nhậu, hai bố con ông T. xảy ra mâu thuẫn. Không kiềm chế được bản thân, “nghịch tử” đã đâm bố tử vong.

Ngõ vào nhà nạn nhân.

Ngày 24/9, thông tin từ ông Nguyễn Thái Hiếu, Trưởng công an xã Hưng Đông, TP.Vinh, (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 23/9, sau khi đi làm về, ông N. V. T. (54 tuổi), trú tại xã Hưng Đông, tp Vinh, và con trai là Nguyễn Văn Hải (26 tuổi) cùng một số người khác ngồi nhậu.

Trong quá trình ăn nhậu, hai bố con ông T. xảy ra mâu thuẫn. Không kiếm chế được tức giận, Hải dùng dao đâm bố mình khiến ông T. gục tại chỗ. Mọi người đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, công an xã Hưng Đông đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an TP.Vinh, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nghi phạm Nguyễn Văn Hải bị tạm giữ ngay sau đó.

Được biết, ông T. có 3 người con, trong đó Hải là người con trai thứ 2. Hiện, Hải cũng đã lấy vợ và có con.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Vinh điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/nghi-an-nghich-tu-dam-bo-tu-vong-tren-ban-nhau-1190925.tpo