Nghi án nữ giáo viên hành hung thiếu nữ trên taxi

Sau khi nhận được thông tin, tôi sẽ cho xác minh ngay, nếu có sự việc giáo viên trong trường tham gia đánh người thì rõ ràng là sai rồi".

Liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị nhóm đối tượng bắt cóc vào taxi hành hung xảy ra hôm 11/12 tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và đang chỉ đạo làm rõ, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị, Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1993, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Nạn nhân Phan Thị Hồng Ngọc bị nhóm đối tượng kéo lên taxi hành hung dã man

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 11/12, trong lúc chị Ngọc đang nấu ăn cùng bạn tại phòng trọ thuộc thôn Long Sơn, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), thì chị Mai Thị Thu Thảo (SN 1992, trú phường Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) cùng hai người đàn ông lạ mặt đạp cửa xông vào không chế, bắt chị Ngọc ra khỏi phòng trọ.

Lúc ra khỏi phòng có thêm một người phụ nữ tên Phương (SN 1988, trú tại huyện Kỳ Anh) đứng chờ ở ngoài. Tiếp đó, cả 4 người này cùng kéo chị lên một taxi màu xanh đậu sẵn bên ngoài phòng trọ.

''Lúc vừa kéo lên xe, chị Thảo bất ngờ dùng kéo nhọn đâm vào mắt tôi. Còn cô Phương cầm dao chém liên tiếp vào tay tôi. Hai người đàn ông còn lại xiết chặt cổ tôi để chị Thảo cắt tóc của tôi và tiếp tục dùng kéo đâm mạnh vào đầu tôi'', chị Ngọc thuật lại.

Sự việc chỉ dừng lại khi một số người ở dãy trọ của chị Ngọc chạy ra ngăn cản, đưa chị Ngọc ra khỏi xe taxi. Lúc này, chị Thảo và cô Phương vẫn tiếp tục buông lời thách thức ''chưa giết được mày tao chưa tha đâu'' rồi bỏ đi.

Sau đó, chị Ngọc đã bị ngất xỉu và được mọi người đưa đến Trạm Y tế phường Kỳ Long cấp cứu. Tại trạm y tế, chị phải khâu 10 mũi ở đầu và 4 mũi ở tay và phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh điều trị.

Theo chị Ngọc, giữa chị và hai người phụ nữ đến hành hung chị có quen biết nhau, còn hai người đàn ông đi cùng thì không hề quen biết.

''Trước đây, tôi có cho chị Thảo vay 2,5 triệu đồng, chị Thảo nói 2 ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên nhiều tháng sau, tôi đòi nhưng chị Thảo không trả nên từ đó dẫn đến mâu thuẫn, chửi mắng nhau. Sau này, Thảo đã trả lại tiền nhưng mâu thuẫn vẫn chưa hết.

Còn cô Phương hiện đang là giáo viên Trường THCS Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Cô Phương từng hiểu nhầm tôi về việc đăng thông tin không tốt lên Facebook nên cũng dẫn đến mâu thuẫn'', chị Ngọc cho biết thêm.

Ngoài ra, sau khi sự việc xảy ra, mặc dù chị đang phải nằm điều trị tại bệnh viện nhưng chị Ngọc vẫn liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa từ cô giáo Phương.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Khánh Tùng – Trưởng công an phường Kỳ Long cho biết, sự việc trên là có thật. Công an phường đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai, lập biên bản để phục vụ công tác điều tra.

''Bước đầu chúng tôi đã cho triệu tập 4 đối tượng tham gia đánh chị Ngọc để lấy lời khai. Tuy nhiên, chỉ có người phụ nữ tên Thảo thừa nhận là có đánh chị Ngọc còn 3 đối tượng còn lại nói chỉ tham gia chứ không đánh'', ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, trong số 4 đối tượng bị triệu tập có cả cô giáo tên Phương (đang là giáo viên Trường THCS Sông Trí). Tuy nhiên, việc cô Phương có tham gia đánh chị Ngọc hay không thì cần phải xác minh thêm.

Về phía Trường THCS Sông Trí, ông Phan Văn Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết chưa nắm được việc cô Phương tham gia đánh người.

''Sau khi nhận được thông tin, tôi sẽ cho xác minh ngay, nếu có sự việc giáo viên trong trường tham gia đánh người thì rõ ràng là sai rồi, trường sẽ xử lý nghiêm'', ông Tuấn nhấn mạnh.

Hoàng Dương (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-an-nu-giao-vien-hanh-hung-thieu-nu-tren-taxi-3324959/