Nghi can đâm Trung úy quân đội khai do nhầm

Nghi can đâm Trung úy tử vong khai nhận sau khi Trung úy quân đội can ngăn, tưởng là thuộc nhóm đối nghịch nên đâm.

Trung úy bị đâm là Phan Thanh Ng. (30 tuổi, trung úy Lữ đoàn 950 trực thuộc Quân khu 9). Nghi can đâm Trung úy là Trịnh Tiến Vinh (21 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, sau 3 ngày lẩn trốn, Vinh đã ra đầu thú và khai khoảng 1h sáng 10/12, Vinh cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại quán X-Men ở khu phố I, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.

Do mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên khác nên nhóm của Vinh và nhóm này xảy ra cự cãi trước quán.

Lúc này Trung úy Ng ra ngoài đi vệ sinh chứng kiến sự việc nên lên tiếng can ngăn. Do tưởng lầm anh Ng thuộc nhóm đối nghịch nên Vinh lập tức rút dao nhọn thủ sẵn đâm 1 nhát trúng bụng.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau khi đâm, phát hiện nạn nhân là sĩ quan quân đội đóng tại Lữ đoàn 950, cả hai nhóm nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Như thông tin trước đó, tối 9/12, Trung úy nhậu cùng một số người trong đơn vị thuộc Lữ đoàn 950. Đến 22h30 cùng ngày, trung úy 30 tuổi cùng đồng đội sang quán karaoke X-MEN (đối diện Lữ đoàn 950) tại khu phố 1, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) để hát.

Đến 0h20 ngày 10/12, anh Ng ra ngoài vệ sinh thì gặp 1 trong 2 băng nhóm côn đồ đang chờ giải quyết mâu thuẫn. Một người trong nhóm côn đồ tưởng trung úy Ng là thanh niên của nhóm đối phương nên dùng dao lao tới đâm trúng bụng.

Một số người dân ở gần hiện trường tại khu phố 1 cho biết khoảng thời gian trên, có 2 nhóm giang hồ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại quán.

Theo người dân anh Ng. có thể chỉ là nạn nhân bị đâm nhầm do vô tình xuất hiện tại điểm hẹn của 2 nhóm. Sau khi gây án, 2 nhóm giang hồ nhanh chóng bỏ trốn, lúc này người dân mới dám đưa anh Ng. đi bệnh viện cấp cứu và thông báo cho cơ quan chức năng.

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-can-dam-trung-uy-quan-doi-khai-do-nham-3324998/