Nghỉ lễ 2/9: Lữ hành giảm giá sâu để hút khách

(Toquoc)-Để kích cầu du lịch trong thời buổi kinh tế suy thoái, hầu hết các đơn vị lữ hành đều chủ động giảm giá hoặc cam kết không tăng giá, đồng thời tung ra những chương trình khuyến mại hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Giảm giá, giữ nguyên chất lượng dịch vụ

Trái với xu hướng tour du lịch trọn gói nhân dịp lễ, tết thường hay tăng cao như những năm trước đây, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay du khách có thể yên tâm chọn lựa những tour du lịch trong hoặc ngoài nước với giá cực kỳ hợp lý. Các đơn vị lữ hành đã có sự hợp tác chặt chẽ với các hãng hàng không, các khách sạn, nhà hàng…để đưa ra mức giá hấp dẫn nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Vietrantour,nhằm thu hút du khách đăng ký tour trong dịp này, Vietrantour không những không tăng giá tour dịp 2/9 năm nay mà còn chủ động đưa ra chính sách giảm giá sâu đến 80% giá vé máy bay với tất cả các tour quốc tế và nội địa nổi bật để chia sẻ khó khăn với khách hàng trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

Các đơn vị lữ hành đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và các tour giá cả hợp lý cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để thu hút du khách (Ảnh cung cấp)

“Ngay từ đầu tháng 8, lượng khách tìm đến Vietrantour để được tư vấn tour khá đông. Tính đến hiện tại, lượng khách đặt tour đã chiếm khoảng 70% số chỗ Vietrantour cung cấp” – bà Huyền cho biết.

Trong khi đó, bà Dương Mai Lan, Trưởng phòng Tiếp thị - Truyền thông của Vietravel Hà Nội cho biết, đơn vị này cũng cam kết không tăng giá dòng tour dịp lễ 2/9, đồng thời tung ra chùm tour siêu tiết kiệm có mức giá giảm sâu, chất lượng đảm bảo.

Hiện lượt khách đăng ký tour tại Vietravel đã đạt khoảng 45% kế hoạch của dịp nghỉ lễ. Bà Lan cho biết, khách hàng ngày nay cũng đã thông minh hơn trong sự lựa chọn với việc đặt chất lượng dịch vụ lên đầu. Du khách cũng đã bỏ được tâm lý và quan niệm: công ty có thương hiệu lớn thường có giá cao để công nhận rằng công ty có thương hiệu lớn luôn đảm bảo chất lượng và cam kết nhưng có giá rất hợp lý. “Dự báo, các chùm tour khuyến mại 30% - 45%, tour tiết kiệm Eco, tour siêu tiết kiệm và kích cầu kết hợp các hãng hàng không sẽ hết chỗ sớm”, đại diện Vietravel tiết lộ.

Do có nhiều chính sách ưu đãi và các tour giá cả hợp lý nên Vietravel lạc quan dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân về lượt khách và doanh thu trong dịp Quốc khánh vẫn sẽ giữ ở mức tăng 30% so với cùng kỳ 2012. Bà Lan cho biết: “dịp lễ năm nay Vietravel sẵn sàng phục vụ khoảng 7.000 lượt khách lẻ, nếu tính cả số lượng khách đi theo đoàn của các công ty trong dịp này con số tăng lên khoảng 14.000 lượt”.

Tour ngắn ngày tiếp tục lên ngôi

Theo kết quả khảo sát tại một số đơn vị lữ hành lớn, du khách năm nay thường ưu tiên chọn các tour gần, ngắn ngày. Dịp nghỉ lễ 2/9 cũng không ngoại lệ, tour ngắn ngày luôn được ưa chuộng hơn cả, đặc biệt là các tour miền Trung và biển đảo ở trong nước và những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đối với khách “outbound”.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Vietrantour cho biết, ở miền Bắc, những điểm đến được nhiều khách đặt từ rất sớm là tour đường bộ Hà Giang: Lũng Cú – Đồng Văn – Mèo Vạc – Bắc Cạn – hồ Ba Bể 4 ngày giá 3,09 triệu và tour đường bay TP. Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Cần Thơ – Vũng Tàu – Đại Nam 5 ngày giá 7,9 triệu. Trong đó, tour quốc tế được nhiều khách lựa chọn là chùm tour dài ngày mùa thu như: Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ bên cạnh các chương trình tour phổ thông như Thái Lan, Malaysia, Singapore với chương trình tour ngắn ngày và giá rẻ.

Theo bà Nguyễn Nguyệt Nga, Trưởng phòng du lịch nội địa của Saigontourist, du khách đăng ký tại đơn vị này có xu hướng chọn tour từ 3 đến 4 ngày. Ở miền Bắc, những tour du lịch biển đảo vẫn đắt khách, như từ Hà Nội đi Phú Quốc, Huế, Nha Trang hay Hạ Long, Cát Bà, Hà Giang, Sapa, Cao Bằng… Ở miền Nam, tour từ TP.HCM đi Buôn Ma Thuột, Hà Nội, Hải Phòng, Sapa, Đà Nẵng hay Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, miền Tây… được du khách ưa chuộng hơn cả.

Đối với tour du lịch outbound tại Saigontourist, nhiều du khách thường ưa chuộng tour gần, điểm đến nằm trong khu vực Đông Nam Á vì giá hợp túi tiền, lịch trình ngắn ngày và có nhiều sản phẩm để lựa chọn.

Hầu hết các đơn vị lữ hành đều cho biết phải đến cận kỳ ngày nghỉ lễ, lượng khách đặt tour mới tăng lên rõ rệt. Tuy năm nay nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, song với những chính sách ưu đãi, khuyến mại hấp dẫn, các đơn vị lữ hành đều lạc quan tin tưởng lượng khách trong dịp lễ 2/9 vẫn tăng trưởng hơn so với năm ngoái./.

Hồng Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.gov.vn/Sites/vi-vn/details/21/kinh-te-du-lich/118515/nghi-le-29-lu-hanh-giam-gia-sau-de-hut-khach.aspx