Nghi phạm cướp ngân hàng tại Huế đã bị bắt

Ngày 18/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, sau nửa tháng điều tra, truy xét đã bắt giữ 1 đối tượng là nghi phạm chính của vụ cướp ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, lực lượng công an thuộc Cục Cảnh sát hình sự, công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng công an TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987, tạm trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Hiện tại, lực lượng công an đã di lý đối tượng Tâm về Huế để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 17h ngày 6/12, tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh BIDV - Thừa Thiên-Huế (địa chỉ 29 Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP Huế) đã xảy ra vụ cướp tiền. Một đối tượng bịt mặt cầm theo súng vào uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp hơn 700 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, đối tượng đã dùng xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, phá án. Đồng thời, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh tại chi nhánh BIDV trên để phân tích và nhận dạng đối tượng gây ra vụ cướp.

Thời điểm này, lực lượng công an xác định, đối tượng gây án dùng súng bắn đạn bi hơi gas để uy hiếp nhân viên ngân hàng lấy tiền. Qua điều tra, lực lượng công an đã cơ bản nhận dạng đối tượng gây án và tổ chức truy bắt.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nghi-pham-cuop-ngan-hang-tai-hue-da-bi-bat-275776.html