Nghi phạm tại Guantanamo được đưa về Mỹ xét xử

VIT - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quyết định cho phép xét xử các tù nhân Guantanamo trên đất Mỹ. Quyết định trên đã xóa đi những lo ngại của chính quyền Tổng thống Barack Obama trong nỗ lực đóng cửa nhà tù này.

Quyết định mới của Thượng viện cho phép đưa các tù nhân Guantanamo đến Mỹ, nhưng chỉ với mục đích duy nhất là để xét xử tại các tòa án của nước này. Dự luật 79-19 trên sẽ được trình lên Tổng thống Obama kí để chính thức thành luật. Trước đó, Tổng thống Obama từng đặt ra ngày 22/11/2010 là hạn chót để đóng cửa nhà tù Guantanamo, thuộc vịnh Guantanamo của Cuba – nơi hiện đang giam giữ 220 nghi phạm. Trong khi một số nghi phạm sẽ được đưa về Mỹ để xét xử, một số khác sẽ được chuyển đến các nước khác giam giữ hoặc đối mặt với tòa án quân đội. Quyết định trên của Quốc hội Mỹ đã phần nào dỡ bỏ những rào cản luật pháp, ngoại giao và chính trị vốn cản trở nỗ lực đóng cửa nhà tù của Tổng thống Obama. Theo quyết định này, Quốc hội sẽ phải đánh giá kĩ lưỡng về độ rủi ro liên quan đến việc đưa tù nhân Guantanamo về Mỹ. Trước mỗi trường hợp chuyển tù nhân, chính phủ có 15 ngày để xem xét. Một số thành viên đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự không đồng tình đối với quyết định đưa tù nhân Guantanamo về Mỹ. Họ cáo buộc chính phủ không quan tâm đến sự an toàn của đất nước và người dân. Cũng theo quyết định này, những nghi can bị buộc tội sẽ không được thụ án tại Mỹ, và những người trắng án cũng sẽ không được lưu trú lại quốc gia này, thậm chí cả khi không nước nào chịu cho họ nhập cư.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la67817/default.htm